Ngày 28/8/2020, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Hà Văn Tâm (SN 1990), trú tại xóm Tân Sơn, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ về tội vô ý làm chết người.
Hà Văn Tâm tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo |
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28/4/2020, Hà Văn Tâm gọi điện thoại rủ anh Ngân Văn Anh, trú cùng xóm đi soi ếch thì anh Anh đồng ý. Sau đó Tâm hỏi Anh “Mang súng đi không” thì Anh trả lời “Đưa đi gặp chồn ta bắn”, nên Tâm lấy khẩu súng kíp Tâm mua từ nước Lào về vào năm 2015, cùng với 3 viên đạn do Tâm tự chế. Tâm lắp sẵn 1 viên đạn vào nòng súng rồi mang theo súng sang nhà ông Ngân Văn Minh (SN 1969), là bố của Ngân Văn Anh để cùng Anh đi soi ếch.
Người nhà nạn nhân tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo |
Thấy vậy, Tâm gọi cho Anh và nói “Anh ơi, bố anh dẫm trúng cái búa đập trúng đạn vô người, ra chở bố đi viện”, đồng thời gọi điện thoại cho em trai là Hà Văn Cường (SN 1994) đến nhà ông Minh đưa khẩu súng kíp tự chế và 2 viên đạn, 1 hộp nhựa đựng 3 hạt (nghi là hạt nổ) và một hộp nhựa bên trong chứa chất bột màu xám nghi là (thuốc phóng) đưa về nhà cất giấu. Những tang vật này sau đó Cường giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ.
Kết luận giám định cho biết nguyên nhân chết của ông Ngân Văn Minh là do thủng, vỡ xương hộp sọ, dập não, xuất huyết do đạn xuyên.
Quá trình điều tra Tâm đã tác động gia đình bồi thường bằng tiền và hiện vật cho đại diện theo pháp luật đối với ông Ngân Văn Minh tổng trị giá 32,2 triệu đồng. Nay, tòa yêu cầu Tâm phải bồi thường số tiền 112,8 triệu đồng.
Ngoài hành vi phạm tội này, Tâm còn thực hiện hành vi tàng trữ trái phép hạt nổ và thuốc phóng NC thuộc nhóm vật liệu nổ với khối lượng 1,325 gam và súng tự chế thuộc loại súng săn. Tuy nhiên, hành vi tàng trữ trái phép súng săn, hạt nổ và thuốc phóng NC thuộc nhóm vật liệu nổ chưa đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Hà Văn Tâm 18 tháng tù giam.