Đức: Bắt những phần tử nghi âm mưu lật đổ chính quyền

(Baonghean.vn) - Theo Sueddeutsche Zeitung, ngày 1/10, tại một số thành phố thuộc vùng Sacxonia và Bavaria 6 kẻ cực đoan đã bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, những người bị bắt (trong đó khả năng có người cầm đầu) là những thành viên đã gia nhập tổ chức “Cách mạng Hemnica”.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật Đức cho rằng những người bị tình nghi có kế hoạch lật đổ chính quyền hiện hành ở Đức. Tờ báo nói rằng những thông tin đó được khẳng định là căn cứ vào việc nghiên cứu các lá thư trao đổi và các cuộc điện thoại với nhau giữa các phần tử cực đoan này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Mục tiêu tấn công tới đây của nhóm này là người nhập cư, các nhà báo và những nhà hoạt động chính trị. Tuy nhiên mục đích chính của những kẻ cực đoan là thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành của Đức.

“Chúng muốn thay đổi đất nước” - Tờ Sueddeutsche Zeitung dẫn nguồn từ cơ quan bảo vệ pháp luật Đức như vậy. Các dự định nói trên sẽ được bắt đầu vào ngày 3/10 tới - là ngày kỷ niệm nước Đức Thống nhất.

Hiện cơ quan chức năng Đức đang tiến hành điều tra để sớm làm rõ các kế hoạch cụ thể của những kẻ âm mưu.

Tin mới