Đục bom bi lấy thuốc nổ, một người tử vong

Chuẩn bị nhiều bom bi và đầu đạn để đục lấy thuốc nổ, một người đàn ông đã tử vong khi quả đầu tiên phát nổ.

Ngày 15/6, ông Đinh Văn Bát - Chủ tịch UBND xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết cơ quan quân sự huyện đã thu giữ 3 quả bom bi, 3 đầu đạn sau vụ nổ khiến một người tử vong.

Chiều hôm trước, ông Đinh Văn Trai (51 tuổi, ở xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà) chuẩn bị 4 quả bom bi, 3 đầu đạn để đục, tháo ngòi, lấy thuốc nổ. Khi đục quả đầu tiên, bom phát nổ khiến ông bị đứt bàn chân và mảnh găm vào ngực dẫn đến tử vong.

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bom mìn và vật liệu nổ. Theo thống kê của Bộ Lao động, từ 1975 đến nay, các vụ tai nạn bom mìn, vật liệu nổ đã làm chết khoảng 1.400 người và bị thương khoảng 1.500 người.

Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều đợt thu gom, xử lý bom mìn, vật liệu nổ với 2.848 quả. Trong tổng diện tích hơn 200.000 ha có bom mìn, đến nay chỉ mới làm sạch được khoảng 3.600 ha./.

Tin mới