Đức từ chối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 'Dòng chảy Phương Bắc - 2'

Đức từ chối các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ mà Mỹ có thể áp dụng đối với các công ty có liên quan đến việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc - 2, người phát ngôn của Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết trong một cuộc họp ngắn.
Ảnh: Nord Stream 2/Sputnik
Ảnh: Nord Stream 2/Sputnik

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Perry nói rằng Washington có kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với "Dòng chảy Phương Bắc - 2". Hạ viện và Thượng viện có thể chuẩn bị dự thảo luật về các hạn chế đối với các công ty tham gia "Dòng chảy Phương Bắc - 2".

"Chúng tôi đã lưu ý những tuyên bố này và không bình luận về chúng. Chúng tôi từ chối các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ", đại diện của Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết.

Dự án Dòng chảy Phương Bắc - 2 dự kiến xây dựng hai đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức.

Tin mới