Đức từ chối cùng Mỹ “khiêu khích” Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối yêu cầu gửi tàu hải quân tới eo biển Kerch theo đề nghị của Mỹ, Bloomberg dẫn lời của 3 nguồn thạo tin.
Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP Photo / Markus Schreiber

Theo Bloomberg, tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bên lề Hội nghị an ninh Munich vào giữa tháng 2 vừa qua, ông Pence đã đề nghị Đức triển khai tàu hải quân tới eo biển Kerch.

Được biết, ban đầu Thủ tướng Đức bày tỏ sẵn sàng gửi tàu tới eo biển Kerch, nhưng cuối cùng bà Merkel đã từ chối lời đề nghị của ông Pence, bởi vì ý tưởng này là "sự khiêu khích không cần thiết", Bloomberg viết.

Mỹ thời gian gần đây liên tục điều động các tàu hải quân tới biển Đen, khẳng định các chiến dịch mà Washington triển khai tại vùng biển này phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tin mới