Dùng búa bổ mặt hàng xóm vì cống thoát nước

(Baonghean.vn)- Mâu thuẫn vì chuyện cống thoát nước mùa mưa, Trần Đình Thiên đã dùng búa đánh vào vùng mặt hàng xóm. Hậu quả, nạn nhân bị thương tích vùng mắt, hàm mặt, tổn thương cơ thể là 30%.

Ngày 23/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Đình Thiên (SN 1982), trú xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo và bị hại Trần Đình Hùng (SN 1972) là hàng xóm. Khoảng 21h ngày 22/5/2020, Thiên đi làm về thì thấy cổng nhà ngập nước do trời mưa không có lối thoát. Thấy cống thoát nước giáp bờ bao nhà Hùng bị tắc, Thiên lấy búa, 1 thanh sắt nhỏ ra thông cống. Thấy Thiên phá lưới sắt chắn rác, vợ của Hùng không cho. Hai bên lời qua tiếng lại.

Mâu thuẫn vì chuyện cống thoát n
Bị cáo Trần Đình Thiên.  Ảnh: Trần Vũ

Nghe ồn ào, Hùng chạy ra và yêu cầu Thiên không được phá nắp cống. Bị Hùng đẩy người ra, Thiên cầm búa sắt đánh vào vùng mặt Hùng khiến nạn nhân bị thương tích vùng mắt, hàm mặt. Bị hại Trần Đình Hùng được xác định tỷ lệ thương tật cơ thể là 30%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Quỳnh Lưu đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thiên 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích". Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 61 triệu đồng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị hại làm đơn kháng cáo với nội dung, tòa sơ thẩm xét xử không khách quan, chưa làm rõ được tính chất mức độ nguy hiểm hành vi của bị cáo; bị cáo được hưởng án treo là không đúng quy định pháp luật; bị hại cũng không đồng ý với mức bồi thường của bị cáo mà tòa sơ thẩm tuyên.

Tại tòa phúc thẩm, bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bị hại còn cung cấp thêm tài liệu về việc sau tòa sơ thẩm, do vết thương tái phát nên đi kiểm tra lại. Sau đó bị hại đã có đơn xin giám định lại tỷ lệ thương tật, cho kết quả 36%. Về dân sự, bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền trên 500 triệu đồng.

Tòa phúc thẩm nhận định, sau bản án sơ thẩm do bị hại giám định lại tỷ lệ thương tật, cho kết luận 36%, trong khi tòa sơ thẩm xem xét là 30%. Để việc xét xử được đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội, HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để Tòa án huyện Quỳnh Lưu xét xử lại.

Tin mới