Dùng dao chém người để giải quyết mâu thuẫn

(Baonghean.vn) - Do mâu thuẫn với nhau trước đó, tên Tuấn đã dùng hung khí  xông  vào chém người. Hậu quả, nạn nhân bị chém 2 nhát vào cơ thể. 
Chiều ngày 16/1, công an xã Sơn Hải ( huyện Quỳnh Lưu) cho biết sự việc trên xảy ra vào tối ngày 13/1. Theo hồ sợ vụ án, vào lúc 21h30 ngày 13/1, anh Phạm Văn Độ ( Sn 1995, trú xóm 6, xã Sơn Hải) đang đi xe máy ngoài đường, ngay lập tức,  Công Thế Tuấn ( SN 1995, trú xóm Thọ Đồng, xã Quỳnh Thọ) chạy xe máy tới và dùng chiếc dao phớ (loại Trung Quốc) chém một nhát vào phía trán bên trái anh Độ. Chưa dừng lại, tên Tuấn tiếp tục chém thêm một nhát vào phía sau bả vai anh Độ.
Vết thương ở bả vai trái
Vết thương ở bả vai trái.
Sau khi gây án xong, tên Tuấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Độ đã được người dân đưa vào trạm y tế xã Sơn Hải để cấp cứu. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, ban công an xã Sơn Hải đã lấy lời khai và xác minh đối tượng gây án. Đến sáng ngày 14/1, tên Tuấn đã ra xã Quỳnh Thọ để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tên Tuấn cho biết, do có mâu thuẫn trước đó với anh Độ nên Tuấn không kìm chế bản thân và quyết định ra tay nhằm hả giận.
Hiện cơ quan công an xã Quỳnh Thọ đã xử phạt hành chính đối với Công Thế Tuấn theo quy định của pháp luật./.
Việt Hùng

Tin mới