Dùng gạch đập chết đối thủ sau vụ va chạm giao thông

Sau khi cự cãi to tiếng vì vụ va chạm giao thông nhỏ nhặt trên đường, Minh bất ngờ nhặt viên gạch gần đó đập vào đầu đối thủ khiến nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.

Chiều 4/10, cơ quan CSĐT Công an Q. Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang lấy lời khai đối tượng Lê Nguyễn Nhật Minh (SN 1991, ngụ Q. Tân Bình) để điều tra về hành vi dùng gạch đánh anh Hà Ngọc Long (SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn) tử vong vì chấn thương sọ não sau khi va quẹt giao thông trên đường.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh Long điều khiển xe máy chở theo người bạn tên Nguyễn Kim Tâm (SN 1982i, ngụ Q. 12) lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm theo hướng từ ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm. Khi đến gần bệnh viện Quân y 175 (P.3, Q. Gò Vấp), xe máy do anh Long điều khiển xảy ra va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều do đối tượng Minh điều khiển.

Vụ va chạm không gây thiệt hại gì nhưng khiến cả hai to tiếng cự cãi với nhau. Sau đó, Minh hậm hực phóng xe bỏ đi trước. Chạy lên được một đoạn khoảng vài trăm mét, Minh bất ngờ dừng xe nhặt một viên gạch bên đường rồi lao ra chặn đầu xe của anh Long.

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Khi anh Long chưa kịp phản ứng, Minh đã giơ viên gạch đập mạnh vào đầu khiến anh Long ngã gục xuống đường lên cơn co giật. Dù được người dân đưa vào bệnh viện Quân y 175 cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Riêng Minh dù cố gắng bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi bắt giao công an lập hồ sơ xử lý.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ./.

Theo Congan.com.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới