Dừng hoạt động tàu bị tố chặt chém khách tại Hạ Long

Sau khi bị khách tố chặt chém bữa ăn trưa, tàu du lịch Hồng Long đã bị tạm dừng hoạt động để xác minh.

Chiều 18/5, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho tạm dừng hoạt động của tàu du lịch Hồng Long (QN – 7038) để xác minh, làm rõ vụ việc sau khi một nhóm du khách tố bị chặt chém khi tham quan vịnh.

Theo nhóm khách này, họ gồm 5 người lớn và 3 trẻ em đặt tàu Hồng Long tham quan vịnh ngày 15/5. Trên tàu, nhóm khách đặt cơm trưa và có thỏa thuận giá. Tuy nhiên, khi thanh toán hóa đơn bị tính gấp đôi, “thậm chí gấp ba như món cua gạch là hơn 600.000 đồng một con 3 lạng”. Tổng số tiền phải trả cho bữa ăn “tươi sống cao cấp” với cua, cá song, tôm… là hơn 6 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm khách cũng phải trả 1,5 triệu đồng tiền thuê tàu 4 tiếng dù chỉ sau hơn hai giờ là cập bến và không ghé bất kỳ hang nào vì “giông bão nên trung tâm gọi về”.

dung-hoat-dong-tau-bi-to-chat-chem-khach-tai-ha-long

Bữa cơm trên thuyền của nhóm du khách. Ảnh: doanhnghiepvn

Tuy nhiên, anh Nguyễn Hồng Việt, giám đốc công ty Huyền Việt, chủ tàu QN-7038 cho biết bữa ăn của 8 khách là hơn 4 triệu đồng, không phải 6 triệu như phản ánh. Tổng số tiền nhóm khách đã thanh toán cho tàu là 6,8 triệu đồng, bao gồm tiền ăn, thuê tàu và vé tham quan.

Hiện công an thành phố Hạ Long phối hợp với Đội quản lý thị trường, Cảng vụ đường thủy Quảng Ninh, Ban quản lý vịnh Hạ Long và một số đơn vị khác tiến hành xác minh làm rõ sự việc. Chi cục Thuế thành phố Hạ Long cũng kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế của Doanh nghiệp tư nhân Huyền Việt.

Theo VNexpress

TIN LIÊN QUAN

Tin mới