Dùng lửa thử xăng để lâu, thiếu niên 16 tuổi mang họa

Sau khi đổ xăng vào xe máy nhưng khởi động không thấy xe nổ máy, cho rằng có thể do xăng để lâu ngày nên không còn tác dụng, một thiếu niên ở Hà Tĩnh đã lấy bật lửa đốt thử.
  •  Theo đó, vào khoảng 8 giờ tối ngày 9/1, do xe máy hết xăng nên em Nguyễn Thành V. (16 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), lấy can xăng mua trước đó lâu ngày để trong nhà đổ vào bình chứa.
  •  
Dùng lửa thử xăng để lâu, thiếu niên 16 tuổi mang họa ảnh 1

Em V. đang được điều trị tại bệnh viện

Sau khi đổ xăng đầy bình, em V. khởi động xe nhưng không thấy nổ máy. Nghĩ rằng có thể do xăng để lâu ngày không còn tác dụng nữa nên em V. đã mang số xăng còn lại trong can ra rồi dùng bật lửa thử xem xăng có bốc cháy hay không. Khi V. vừa bật lửa thì xăng bốc cháy nhanh táp vào mặt khiến em bị bỏng nặng.

Ngay sau đó người nhà đã nhanh chóng đưa em V. đi cấp cứu cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc bệnh viện, cho hay nạn nhân bị bỏng nặng cả mặt và nguy hiểm nhất là hai mắt. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ê kíp bác sĩ trực đã tập trung cao độ để sơ cứu và chăm sóc bệnh nhân.

Tin mới