Dũng 'Thanh Hóa' và duyên nợ với bóng đá Nghệ An

(Baonghean) - Ở SLNA, cái tên Dũng “Thanh Hóa” đã trở nên rất quen thuộc. Sinh ra ở xứ Thanh, lập nghiệp ở Nghệ An và bén duyên với bóng đá, Đinh Văn Dũng trở thành người thầy của rất nhiều lứa học trò xứ Nghệ. Không những thế, trong vai trò là trợ lý rồi HLV trưởng ở các đội tuyển trẻ quốc gia, Đinh Văn Dũng cũng tạo được rất nhiều dấu ấn. 
Trong thành phần U.19 Việt Nam vừa xuất sắc giành quyền tham dự World Cup vừa rồi, không có cầu thủ nào của “lò” Sông Lam. May thay, trên băng ghế huấn luyện, Đinh Văn Dũng đã vớt vát lại chút uy tín cho “lò” đào tạo trẻ xứ Nghệ, khi là người trợ lý đắc lực, giúp HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò làm nên kỳ tích.
Đinh Văn Dũng (ngoài cùng bên phải) trong thành phần BHL U.19 Việt Nam.	 Ảnh: Internet
Đinh Văn Dũng (ngoài cùng bên phải) trong thành phần BHL U.19 Việt Nam. Ảnh: Internet
Thực ra, Đinh Văn Dũng từng là HLV trưởng của U.21 rồi U.22 Việt Nam ở nhiều giải đấu. Thời điểm này, khi tuổi đời đã cao, Đinh Văn Dũng chủ động nhường lại trọng trách cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trong vai trò trợ lý, Dũng “Thanh Hóa” vẫn có những góp ý tích cực để Hoàng Anh Tuấn đưa U.19 Việt Nam bay cao. Sau giải đấu, dù cần được nghỉ ngơi nhưng Đinh Văn Dũng vẫn cố gắng để cùng các thành viên BHL U.19 đi thăm và tặng quà cho người dân vùng lũ Quảng Bình. 
Trong 1 năm mà bóng đá trẻ xứ Nghệ không có nhiều điểm nhấn thì việc Đinh Văn Dũng có mặt ở thành phần U.19 Việt Nam và có những đóng góp tích cực đã góp phần tạo động lực để cả “lò” Sông Lam tiếp tục nỗ lực, tự tin vào tương lai. Dù không đóng vai người hùng nhưng những hoạt động nổi bật trong năm 2016 thêm một lần nữa góp phần tạo nên thương hiệu Dũng “Thanh Hóa” vốn đã được rất nhiều người biết đến. 
HLV Đinh Văn Dũng sinh năm 1959 tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi đang là một cậu học sinh trung học, Đinh Văn Dũng đã tạm gác việc đèn sách để gia nhập bộ đội, thực hiện ước mơ trở thành một anh lính Cụ Hồ. Thời gian đóng quân ở Thanh Hóa, tài năng bóng đá của Đinh Văn Dũng nổi khắp các doanh trại. Sau đó, Quân khu 4 đã liên hệ để đưa Đinh Văn Dũng vào Nghệ An gia nhập đội bóng của Quân khu. Từ năm 1979 đến năm 1985, cùng với những tên tuổi nổi tiếng của bóng đá Quân khu lúc bấy giờ, Đinh Văn Dũng tham gia nhiều giải đấu và liên tục giành vinh quang cùng với Quân khu 4. 
Năm 1985, sau khi thành lập và giành quyền lên chơi giải A1 toàn quốc, Đinh Văn Dũng về đầu quân cho Sông Lam Nghệ Tĩnh để có nhiều điều kiện phát triển tài năng. Hơn 10 năm gắn bó cùng đội bóng xứ Nghệ với tư cách cầu thủ, Đinh Văn Dũng đã đi cùng đội trên nhiều chuyến xe vào Nam, ra Bắc để tham gia những giải đấu trong nước và khu vực. Với lối chơi đa năng, Đinh Văn Dũng bao giờ cũng có mặt trong đội hình chính và là nhân tố không thể thay thế của đội bóng xứ Nghệ trong khoảng những năm từ 1985 đến 1995. 
Chuyển sang làm công tác huấn luyện, Đinh Văn Dũng cũng để lại nhiều dấu ấn. Ngày ấy, cùng với HLV Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Văn Dũng được giao quản lý lớp thiếu niên của “lò” Sông Lam lúc bấy giờ với những cái tên như Văn Quyến, Như Thuật, Hồng Sơn… Trong vai trò HLV của các đội trẻ, Đinh Văn Dũng đã cùng các đội trẻ xứ Nghệ gặt hái được rất nhiều thành công ở giải quốc gia.
Đinh Văn Dũng bên cạnh các danh hiệu của mình.
Đinh Văn Dũng bên cạnh các danh hiệu của mình.
Dấu ấn lớn nhất của Đinh Văn Dũng phải là việc ông cực kỳ “mát tay” với lứa U.21. Ngoài việc cùng U.21 SLNA vô địch toàn quốc năm 2012, 2014; Đinh Văn Dũng còn cùng U.21 Báo Thanh niên Việt Nam gây tiếng vang lớn ở giải quốc tế. HLV Đinh Văn Dũng từng tham gia 4 lần với tư cách HLV trưởng, 2 lần vô địch và những lần còn lại đều là ngôi á quân. Ngoài U.21, HLV Đinh Văn Dũng từng là HLV trưởng U.16 và U.22 Việt Nam. 
Năm 2016, dù không đảm đương trọng trách ở “lò” Sông Lam (cụ thể là U.21, khi Nguyễn Văn Thịnh làm HLV trưởng) nhưng trong vai trò là trợ lý ở U.19 Việt Nam, Đinh Văn Dũng lại là người tạo ra dấu ấn lớn nhất trong 1 năm mà bóng đá trẻ xứ Nghệ trắng danh hiệu. Từ xứ Thanh vào Nghệ An và bén duyên với bóng đá, Đinh Văn Dũng luôn đau đáu với sự phát triển của bóng đá trẻ địa phương. Dù được nhiều đội bóng chuyên nghiệp mời dẫn dắt cũng như đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau ở các đội tuyển trẻ quốc gia nhưng HLV Đinh Văn Dũng cho biết, giấc mơ lớn nhất của ông vẫn là xứ Nghệ, với tâm nguyện đưa “lò” Sông Lam trở thành một trung tâm đào tạo trẻ có quy mô, tầm cỡ. 
Vĩnh Liêm
TIN LIÊN QUAN

Tin mới