Dựng tượng Nhà Chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu tại Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định số 5577/QĐ-UBND.VX ngày 29/10/2009 về việc phê duyệt Dự án tu bổ tôn tạo Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn, Ban Quản lý Di tích - danh thắng đã hoàn thành việc dựng tượng Nhà Chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu trong khuôn viên khu di tích của cụ tại Nam Đàn.
 
Tượng Nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu có quy mô cao 4,5m (bệ tượng cao 1,5m, tượng cao 3m) bằng chất liệu đá Thanh Hóa nguyên khối do Cơ sở đá mỹ nghệ Thanh Hóa chuyển thể từ mẫu tượng của nhóm tác giả họa sỹ Đào Phương, Trần Minh Châu, Ngô Hoàng Lương, Hoàng Hải Thọ. Được khởi công từ ngày 30/10/2012, với sự giám sát của nhóm tác giả, bức tượng thể hiện được các yếu tố mỹ thuật, kiểu dáng và thần thái của cụ Phan Bội Châu, đến ngày 24/12/2012, việc dựng tượng đã hoàn thành.

Tượng Nhà Chí sỹ Phan Bội Châu

Theo Ban Quản lý di tích - danh thắng, chân dung Nhà Chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu được thể hiện vào giai đoạn cụ khởi xướng và lãnh đạo phong trào Đông du. Việc lựa chọn mốc thời gian để khắc họa chân dung của cụ Phan có sự thống nhất của Cục Di sản văn hóa, Viện Sử học, các nhà nghiên cứu…. và đã được Cục Mỹ thuật, Bộ VHTT&DL đồng ý, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3986/QĐ.UBND.VX ngày 16/10/2012. Tổng giá trị công trình là 1 tỷ 80 triệu đồng, trong đó con cháu hậu duệ cụ Phan cung tiến 800 triệu đồng, phần còn lại  do kinh phí Nhà nước hỗ trợ.
 
Lễ khánh thành tượng Nhà Chí sỹ Phan Bội Châu sẽ được tổ chức vào ngày 26/12, nhân kỷ niệm 145 năm ngày sinh của cụ (26/12/1867 - 26/12/2012). Cũng trong dịp này, Ban Quản lý di tích & danh thắng đã tổ chức chỉnh lý phòng trưng bày về thân thế sự nghiệp của cụ Phan, lợp lại mái nhà lưu niệm, chỉnh trang sân vườn…

Nhật Lân

Tin mới