Được cứu sống sau khi đã ngừng tim, hết thở do ăn cào cào

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ gia đình, anh Nguyễn Bá K sau khi ăn cào cào (côn trùng có nhiều ở ruộng) thấy ngứa trong miệng, ngứa lan ra toàn thân, tức ngực khó thở…

Trước đó, ngày 11/7, anh K (SN 2000, trú xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) được người nhà đưa vào Trạm Y tế xã cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện trong tình trạng ngưng tuần hoàn, ngưng tim. Bệnh viện tiến hành các bước cấp cứu kịp thời. Đêm cùng ngày, anh K được cứu sống. 

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Trường Sinh
Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Trường Sinh

Theo Bác sỹ Dương Phúc Chung, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Đô Lương thì đây là một trường hợp đặc biệt may mắn đã cấp cứu thành công.

Bác sỹ khuyến cáo: Sốc phản vệ có thể gặp mọi lứa tuổi và mọi trường hợp, không chỉ do dùng thuốc; một vài người có thể gặp các triệu chứng nguy hiểm sau khi ăn các thức ăn lạ như tôm, ghẹ, cua, côn trùng…do đó người dân phải được đưa ngay tới các cơ sở y tế sau khi có các triệu chứng lạ.

Tin mới