Được hoãn chấp hành án, tiếp tục mua bán ma túy

(Baonghean.vn) - Bị tòa tuyên án 2 năm tù giam về tội mua bán ma túy nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ nhưng Thủy vẫn ngựa quen đường cũ.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Ngày 9/3, tại xã Diễn Trường, TAND huyện Diễn Châu đưa ra xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Vũ Thị Thủy (SN 1986, trú xã Diễn Trường, Diễn Châu).

Bị cáo Vũ Thị Thủy. Ảnh: Mai Sao
Bị cáo Vũ Thị Thủy. Ảnh: Mai Sao

Vào ngày 30/9/2016, Vũ Thị Thủy bị Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 17,3 gam ma túy tổng hợp tại nhà riêng. Trước hành vi coi thường pháp luật của Vũ Thị Thủy, HĐXX tuyên phạt bị cáo 6,5 năm tù giam.

Trước đó, vào năm 2012, với tội danh mua bán ma túy, Vũ Thị Thủy bị TAND huyện Diễn Châu tuyên phạt 2 năm tù giam, nhưng cho hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Không ăn năn, hối cải, Vũ Thị Thủy tiếp tục lao vào con đường buôn bán cái chết trắng. Tổng cộng hình phạt cho bị cáo là 8,5 năm tù giam.

Mai Sao

TIN LIÊN QUAN

Tin mới