'Được, mất' của Đội tuyển Việt Nam trong năm 2021

(Baonghean.vn) - Năm 2021 chuẩn bị khép lại với những cung bậc cảm xúc khác nhau của thầy trò HLV Park Hang-seo và giới mộ điệu nước nhà.
Được...
Được so tài với Đội tuyển Nhật Bản (áo xanh) là cơ hội tuyệt vời với Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC
Được so tài với Đội tuyển Nhật Bản (áo xanh) là cơ hội tuyệt vời với Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á chính là thành tích ấn tượng nhất của Đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay. Việc được cọ xát với các đội bóng hùng mạnh nhất châu lục, với hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới là cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm tuyệt vời của Nguyễn Quang Hải và các đồng đội. 

Mặc dù, chưa giành được điểm số nào sau 6 trận thua liên tiếp, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có quyền tự hào với những màn trình diễn ấn tượng của mình. Thậm chí, nếu không phải chịu những quyết định bất lợi của các trọng tài, Đội tuyển Việt Nam còn giành được những kết quả khả quan hơn trong những màn so tài với Đội tuyển Australia và Đội tuyển Saudi Arabia. 
Phía trước thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn 4 trận đấu nữa. Ngoài 2 chuyến làm khách của Đội tuyển Australia và Đội tuyển Nhật Bản, nhà vô địch AFF Cup 2018 còn được tiếp đón Đội tuyển Trung Quốc và Đội tuyển Oman trên sân Mỹ Đình - đây là 2 cơ hội thuận lợi để Đội tuyển Việt Nam giành được những điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
...Và mất
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã bị Đội tuyển Thái Lan loại ở vòng bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: VNN
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã bị Đội tuyển Thái Lan loại ở vòng bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: VNN

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã trở thành cựu vương sau khi để thua Đội tuyển Thái Lan với tổng tỉ số 0 - 2 tại vòng bán kết AFF Cup 2020. Tại giải đấu được tổ chức trên đất Singapore, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội đã thi đấu không thực sự tốt, đặc biệt là trong trận bán kết lượt đi với Đội tuyển Thái Lan. Do đó, Đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương từng giành được cách đây hơn 3 năm.

Công bằng mà nói, những quyết định sai lầm của vị trọng tài chính người Qatar là đã góp phần không nhỏ khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải về nước sớm. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận, tại AFF Cup 2020, Đội tuyển Thái Lan là một tập thể rất mạnh, với sự hiện diện của hàng loạt ngôi sao như Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda. Và dẫn dắt Đội tuyển Thái Lan là HLV Alexandre Polking, cựu "thuyền trưởng" của CLB TP.HCM. 
Rõ ràng, phải chứng kiến cảnh Đội tuyển Thái Lan trực tiếp "phế ngôi" của thầy trò HLV Park Hang Seo là một nỗi cay đắng với giới mộ điệu Việt Nam. Hy vọng rằng, thất bại trước "kẻ thù không đội trời chung" - Đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Bởi nhiều khả năng, Đội tuyển Việt Nam sẽ còn gặp lại Đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022.
Nhìn chung, năm 2021 là một năm tương đối thành công của Đội tuyển Việt Nam, dù thầy trò HLV Park Hang-seo không thể bảo vệ thành công ngôi vương tại đấu trường AFF Cup./.

Tin mới