Đường 72m thành nơi thả bò và điểm tập lái

(Baonghean.vn) – Đường 72m nối Quốc lộ 1A (đoạn ngã 3 Quán Bàu) đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua xã Nghi Phú và phường Hà Huy Tập (Tp. Vinh) và đi Cửa Lò qua nhiều năm vẫn chưa làm xong và bị chia thành nhiều khúc.

a
Dự án đường 72m nối TP Vinh và TX Cửa Lò được coi là công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Sau 11 năm khởi động, dự án này vẫn “treo” do gặp khó khăn trong công tác GPMB và vốn đầu tư. Ảnh: Đường làm một đoạn ở Nghi Phú, giáp với đường Trương Văn Lĩnh, đến gần đường Lê Nin thì đường dừng lại như bị cắt khúc. 
s
Đoạn làm được nói trên chưa tới 1km dành để tập lái ô tô
Và cho bò gặm cỏ
Được biết giai đoạn 1 dự kiến sẽ chi 1.220 tỷ đồng để xây dựng 12 Km đường từ Ngã 3 Quán Bàu- TP Vinh đến Cửa Lò và giai đoạn 2 sẽ chi 515 tỷ đồng làm tiếp 6 Km nối Ngã ba Quán Bàu đến Ga đường sắt cao tốc. Trong ảnh: Bò được thả ở đoạn đường làm dở tại Nghi Phú.
s
Đoạn ngã 3 Quán bàu đến đường Lê Nin đã làm đi làm lại nhiều lần đến nay sau vẫn chưa hoàn chỉnh. Một khúc đường làm xong giáp ngã 3 Quán Bàu thành bãi đỗ xe tự phát của người dân cả ngày lẫn đêm. 

Trân Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới