Đường dây buôn pháo của hai bố con ở vùng biển Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quỳnh Lưu vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép pháo, thu giữ 259 kg pháo các loại.

Vào lúc 18h30’ ngày 6/12, Công an huyện Quỳnh Lưu đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sỹ tập trung khám phá chuyên án lớn về pháo nổ, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Bùi Thị Quỳnh (SN 1991); Bùi Thị Thanh (SN 1977), cùng trú tại thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy và Bùi Ngọc Triển (SN 1950), trú tại xóm Minh Sơn, xã Tiến Thủy về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ 104 kg pháo nổ các loại. Trong 3 đối tượng trên, thì Bùi Ngọc Triển là bố đẻ của Bùi Thị Thanh.

Đối tượng Đào Thị Nương bị bắt cùng 155kg pháo nổ. Ảnh: Đức Vũ
Đối tượng Đào Thị Nương bị bắt cùng 155 kg pháo nổ. Ảnh: Đức Vũ

Trước đó, giữa tháng 11/2020, Đào Thị Hương (SN 1975), trú tại thôn Thành Công, xã Quỳnh Long - một mắt xích quan trọng trong chuyên án đã bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt khẩn cấp, thu giữ 155 kg pháo nổ. Quá trình điều tra, khám phá, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm cất giấu pháo, việc mua bán pháo thường diễn ra vào thời điểm từ 18h - 19h.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét nhà của đối tượng Bùi Thị Thanh. Ảnh: Đức Vũ
Cơ quan Công an tiến hành khám xét nhà của đối tượng Bùi Thị Thanh. Ảnh: Đức Vũ

Tổng số lượng pháo nổ thu giữ của chuyên án trên là 259 kg. Hiện, Công an huyện đang tiếp tục mở rộng và củng cố hồ sơ khởi tố theo quy định của pháp luật.

Tin mới