Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng bị triệt phá

Phí Văn Huấn (39 tuổi) cùng 55 người bị phát hiện tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến núp bóng game bóng đá với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng.

Huấn là chủ mưu. Anh ta cùng 55 đồng phạm bị khởi tố về tội Đánh bạcTổ chức đánh bạc, Công an quận Cầu Giấy cho biết ngày 11/2.

Theo điều tra, Huấn lập Công ty cổ phần EGOLD Việt Nam làm bình phong cho việc điều hành đường dây đánh bạc trên trang web mang tên nước ngoài. Các "chân rết" của Huấn gồm 16 người quản lý, kỹ thuật, 13 đại lý cấp một, 2 đại lý cấp 2.

Duong day danh bac nghin ty dong bi triet pha-hinh-anh-1

Tang vật vụ án. Ảnh: Văn Hoàn.

Nhóm kỹ thuật viên là người quản lý các lượt chơi, nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền đồng sang loại tiền ảo quy ước là GOLD để các con bạc sử dụng đặt cược. Các đại lý mua tiền ảo phải thông qua Huấn với mức quy đổi 100.000 đồng được 122.000 gold và ngược lại.

Để tham gia cá cược, con bạc phải đăng ký tài khoản và mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Qua mỗi trận bóng điện tử giả lập và game đế chế AOE, người chơi sẽ tham gia đặt cược trong thời gian mỗi lượt mở từ 3 đến 5 phút.

Mỗi ngày sẽ có nhiều khung giờ cá cược. Người thắng sẽ được gấp đôi tiền ảo gold nhưng hệ thống sẽ cắt lại 1 đến 1,5%.

Duong day danh bac nghin ty dong bi triet pha-hinh-anh-2

Nghi can Phí Văn Huấn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, hệ thống có hơn 350.000 tài khoản. Tổng số tiền giao dịch chỉ trong tháng 7-9/2019 là hơn 1.100 tỷ gold tương đương 960 tỷ đồng. Nhóm của Huấn đã lời bất chính hơn 4,7 tỷ đồng. Số tiền ảo các đại lý bán ra trong hai tháng là gần 200 tỷ đồng.

Tin mới