Đường dây mua bán ma túy của những kẻ nhiều lần 'xộ khám'

(Baonghean.vn) - Mỗi lần có khách đặt hàng, Lê Văn Ưng trực tiếp vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch để lấy, sau đó giao cho đàn em mang xuống TP. Vinh tập kết, sau đó chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Ngày 11/8, Công an TP Vinh cho biết, 4 đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án 717H, thu giữ 1 bánh heroin vẫn đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Lê Văn Ưng. Ảnh: Hùng Phong
Đối tượng Lê Văn Ưng. Ảnh: Hoàng Phong

4 đối tượng gồm: Lê Văn Ưng (SN 1984); Trần Văn Lượng (SN 1969), Lê Văn Cường (SN 1990) cùng trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương và Nguyễn Đình Minh (SN 1969, trú tại xã Nghi Liên (TP.Vinh).

Trước đó, thông tin từ trinh sát nắm được, có một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn do các đối tượng từng đi tù điều khiển đang hoạt động phức tạp. Sau hơn 2 tháng theo dõi, cơ quan điều tra xác định kẻ cầm đầu đường dây là Lê Văn Ưng.

Ưng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ra tù, Ưng không tu chí làm ăn mà nhiều lần vượt biên sang Lào để mua ma túy rồi mang về Việt Nam tiêu thụ.

Với sự liều lĩnh, Ưng trở thành ông trùm ma túy chuyên phân phối “hàng” cho các đầu nậu ở TP Vinh và các tỉnh lân cận. Ưng sử dụng đàn em để cảnh giới xung quanh nơi ở của mình và y cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện, mọi giao dịch đều giao cho đàn em trực tiếp làm, còn Ưng đứng sau chỉ đạo.

Thông tin các trinh sát nắm được, Ưng thường phân phối hàng cho một đầu nậu ở TP Vinh, sau đó mang vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ và dựng lên được hoạt động của đường dây này, Công an TP Vinh xác lập chuyên án 717H để đấu tranh triệt xóa.

Đối tượng Nguyễn Đình Minh. Ảnh: Hùng Phong
Đối tượng Nguyễn Đình Minh. Ảnh: Hoàng Phong

Sau gần một tháng theo dõi, Ban chuyên án xác định đầu nậu thân cận của Ưng ở TP Vinh là Nguyễn Đình Minh. Minh là con bạc có tiếng, y đã “cõng” trên mình 4 tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản. Các trinh sát phát hiện Minh thường xuyên liên lạc với Trần Văn Lượng là bạn tù của y.

Là các đối tượng có thời gian dài ngồi tù nên chúng đều rất lọc lõi và xảo quyệt. Minh thường tự mình điều khiển xe máy lên Thanh Chương để lấy hàng. Để đánh lạc hướng trinh sát, y nhiều lần ra về tay không. 

Kiên trì theo dõi di biến động của Minh, đầu tháng 8, Ban chuyên án nhận được thông tin từ trinh sát báo về, vào ngày 5/8 Minh sẽ có cuộc giao dịch với đối tác tại TP Vinh. Xác định thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án, 1 tổ công tác theo dõi di biến động của Minh, 1 tổ ngược lên Thanh Chương phối hợp với Công an huyện Thanh Chương để đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng Lê Văn Ưng, Trần Văn Lượng và Lê Văn Cường.

Đến 17h ngày 5/8, Nguyễn Đình Minh mang theo một bọc nilon màu đen di chuyển từ nhà vào trung tâm TP Vinh. Khi Minh đi đến ngã tư ga, tổ công tác bất ngờ ập tới khống chế, bắt giữ.

Cơ quan chức năng lấy mẫu để giám định hàm lượng ma túy. Ảnh: Hoàng Phong
Cơ quan chức năng lấy mẫu để giám định hàm lượng ma túy. Ảnh: Hoàng Phong

Tang vật thu giữ 1 bánh heroin, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ. Tổ công tác thứ 2 chia thành 3 mũi tiến hành áp sát và bất ngờ đột nhập vào nhà bắt giữ Lượng, Cường và Ưng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Hoàng Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới