Dương Hồng Sơn: “Thủ môn Tiến Dũng còn thua Văn Lâm”

(Baonghean.vn) - Hiện tại, Jordan và Việt Nam đều đã chính thức vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 và trận đấu ngày 27/3 sắp tới có ý nghĩa phân định ngôi nhất, nhì vòng loại của cả hai đội. Hãy cùng cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn tìm ra đội hình mạnh nhất cho ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu này.

Tại vị trí thủ môn, cựu thủ thành Dương Hồng Sơn nhận định: "Trong 3 thủ môn, tất nhiên tôi nghiêng về Đặng Văn Lâm. Ở cấp độ CLB cũng như đội tuyển cậu ấy vẫn là sự lựa chọn hàng đầu.

Văn Lâm có kinh nghiệm, thể hình và cậu ấy đã chứng tỏ được ở đội tuyển cũng như CLB Hải Phòng và là một chốt chặn đáng tin cậy. Tuấn Mạnh cũng đang có phong độ cao ở S. Khánh Hòa BVN nhưng tôi hoàn toàn nghiêng về Văn Lâm.

Với Bùi Tiến Dũng, theo tôi nghĩ, cậu ấy chưa thể bằng được 2 người đàn anh. Cậu ấy rất có tiềm năng, đã khẳng định được tài năng trong màu áo U23 Việt Nam nhưng cậu ấy vẫn cần thời gian”.

Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn chọn Lâm
Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn chọn Lâm "tây" cho vị trí "gác đền" ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

Tại hàng phòng ngự, người hùng của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2008, Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2008 cho rằng: “Trước một đối thủ mạnh như ĐT Jordan, nhiều khả năng HLV Park Hang sẽ bố trí sơ đồ phòng ngự 5-3-2 và khi tấn công là 3-5-2. Trong đó, Duy Mạnh và Đình Trọng là chắc suất nhất vì họ đang chơi cực tốt, có phong độ ổn định tại V.League, chơi ăn ý. Một cầu thủ có sự điềm tĩnh, một cầu thủ có sự dũng mãnh sẽ bổ trợ cho nhau. Trung vệ còn lại có thể là Tiến Dũng hoặc Ngọc Hải. Ở hai cánh có thể là Văn Thanh và Tấn Tài.”

Hàng tiền vệ ĐT Việt Nam xuất hiện khá nhiều gương mặt ngang ngửa về trình độ. Tuy nhiên, cựu thủ thành Dương Hồng Sơn dự đoán:

“Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải và Thanh Trung đang nắm cơ hội lớn để ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ Khắc Ngọc lần này cậu ấy lên tuyển cần học hỏi để lấy kinh nghiệm trưởng thành và để tranh chấp vị trí chính thức là hơi khó. Dù sao thi đấu ở đội tuyển, phải có kinh nghiệm từ đấu trường quốc tế. Tôi hi vọng Khắc Ngọc sẽ nỗ lực hơn nữa và khẳng định được mình nếu được trao cơ hội ra sân”.

“Trên hàng công không có cầu thủ nào chất lượng hơn Anh Đức và Công Phượng. Do đó, không có gì bất ngờ khi cả 2 sẽ được đá chính ngay từ đầu. Trận đấu sắp tới sẽ rất hay vì chỉ tranh chấp vị trí nhất, nhì chứ không nặng nề về kết quả.

Đợt tập trung lần này cho thấy rõ HLV Park Hang Seo đang hướng đến một đội hình trẻ trung, lấy đà cho AFF Cup 2018, kết hợp với những cầu thủ kinh nghiệm được "cấy" vào truyền lửa như Anh Đức, Thanh Trung” - cựu tuyển thủ xứ Nghệ cho biết.

Sáng nay 24/3, thầy trò HLV Park Hang Seo đã lên đường sang Jordan thi đấu trận đấu cuối bảng C vòng loại Asian Cup 2019. Trước đó, vào chiều 23/3, sau khi hội quân, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên và cũng là duy nhất tại Hà Nội. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Jordan sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 27/3.

Tin mới