Đường Yên Tĩnh - Hữu Khuông 'nghẽn' cả tháng trời vì sạt lở

(Baonghean.vn) - Tuyến đường từ xã Yên Tĩnh vào Hữu Khuông (huyện Tương Dương) xuất hiện vô số điểm sạt lở sau trận mưa lũ giữa tháng 9 vừa qua. Nhiều điểm sạt nghiêm trọng xuống cả quãng đường dài khiến ô tô không thể lưu thông.

Mưa lũ gây sạt lở làm chia cắt tuyến đường Yên Tĩnh - Hữu Khuông (Tương Dương) hơn 1 tháng nay.
Mưa lũ gây sạt lở làm chia cắt tuyến đường Yên Tĩnh - Hữu Khuông (Tương Dương) hơn 1 tháng nay.

Anh Nguyễn Văn Hải - một trong những hộ kinh doanh hàng tạp hóa và vận tải hành khách ở bản Xàn, xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương) cho biết: "Đã hơn 1 tháng nay, kể từ đợt lũ quét giữa tháng 9, chiếc xe khách 12 chỗ của gia đình bị “giam” tại nhà vì đường không thể lưu thông. Một chiếc xe tải khác ở bản Huồi Cọ cũng chung hoàn cảnh".

Anh Hải là người đầu tiên trú tại bản người Thái cách trung tâm huyện Tương Dương gần 100km mua xe chở khách, kinh doanh hàng tạp hóa. Tuy nhiên, từ ngày tuyến đường từ xã Yên Tĩnh đi Hữu Khuông dài 40km xuất hiện nhiều điểm sạt lở, công việc của anh gặp không ít khó khăn. 

Con đường được rải nhựa kỳ vọng mang lại nhiều thuận lợi cho người dân vùng đặc biệt khó khăn này đang bị đất đá và gỗ chia cắt nhiều đoạn.
Con đường được rải nhựa kỳ vọng mang lại nhiều thuận lợi cho người dân vùng đặc biệt khó khăn này đang bị đất đá và gỗ chia cắt nhiều đoạn.

Trước đây, khi chưa có đường nhựa, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân bản Xàn phụ thuộc hoàn toàn vào đường thủy. Người và hàng hóa đều được chở bằng thuyền máy từ đập thủy điện Bản Vẽ vừa tốn công, chi phí lại đắt đỏ. Từ khi có con đường nhựa cách đây gần 2 năm, việc thông thương giữa bản xa này với bên ngoài thuận lợi hơn. 

Chị Vi Thị Huế, chủ một hiệu tạp hóa cho biết: "Trước kia chỉ bán nhỏ lẻ. Từ đầu tháng 9/2016, mới đầu tư xây dựng mở rộng kinh doanh. Chỉ hơn 10 ngày sau, cơn lũ ập đến, việc vận chuyển bằng xe tải không thể thực hiện được, hàng hóa đành phải quay lại chuyên chở bằng thuyền".

Nhiều điểm của đoạn đường có nguy cơ đứt gãy bởi sạt lở.
Nhiều điểm của đoạn đường có nguy cơ đứt gãy bởi sạt lở.

Trên con đường dài hơn 40km từ xã Hữu Khuông ra Yên Tĩnh, từ hơn một tháng nay tồn tại nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, quãng đường gần bản Huồi Cọ, xã Hữu Khuông sạt ta luy âm, nguy cơ đứt đường có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhiều chỗ cây cối từ trên núi trôi xuống chặn ngang đường. Có điểm sạt kéo dài vài chục mét. Đất đá, gỗ rừng ngổn ngang khiến ô tô không thể lưu thông. Người dân chỉ có thể di chuyển khó khăn qua những điểm sạt lở bằng xe máy.

Các em học sinh bản Xàn, xã Hữu Khuông đi học trên con đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn do sạt lở.
Các em học sinh bản Xàn, xã Hữu Khuông đi học trên con đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn do sạt lở.
Những chiếc lan can đường trở nên vô tác dụng do sạt lở.
Những chiếc lan can đường trở nên vô tác dụng do sạt lở.
Tuyến đường lớn mới đưa vào sử dụng nay chỉ có những chiếc xe máy, xe đạp và người đi bộ lưu thông được.
Tuyến đường lớn mới đưa vào sử dụng nay chỉ có những chiếc xe máy, xe đạp và người đi bộ lưu thông được.
Nhiều đoạn đường nhựa bị đứt gãy nghiêm trọng.
Nhiều đoạn đường nhựa bị đứt gãy nghiêm trọng.

Vi - Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới