Duy trì nghiêm việc tăng cường kiểm soát người và phương tiện trên địa bàn TP Vinh

(Baonghean.vn) - Tròn 16 ngày TP. Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và 10 ngày thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 với tinh thần cao hơn một mức "ai ở đâu, ở yên đó", đến nay, việc kiểm soát chặt chẽ người dân đi lại trên địa bàn TP. Vinh vẫn được tiến hành nghiêm túc.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi TP. Vinh liên tục phát hiện các ca bệnh Covid-19 mới sau khi sàng lọc trong cộng đồng, việc kiểm soát người dân đi lại trên đường vẫn được tiến hành một cách chặt chẽ. Ảnh: Tiến Đông
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi TP. Vinh liên tục phát hiện các ca bệnh Covid-19 mới sau khi sàng lọc trong cộng đồng, việc kiểm soát người dân đi lại trên đường vẫn được tiến hành một cách chặt chẽ. Ảnh: Tiến Đông
Đường Nguyễn Văn Cừ - tuyến đường trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất TP.Vinh các cửa hàng đều đóng cửa, không có một bóng người trên đường. Ảnh: Tiến Đông
Các tuyến đường nội đô bình thường có rất đông phương tiện qua lại, tuy nhiên, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo "ai ở đâu, ở yên đó", nên rất vắng vẻ. Trong ảnh, đường Nguyễn Văn Cừ - tuyến đường trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất TP. Vinh, các cửa hàng đều đóng cửa, không có một bóng người trên đường. Ảnh: Tiến Đông
Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, do có nhiều cơ quan đơn vị đứng chân nên vẫn có nhiều cán bộ, nhân viên ra vào chốt kiểm soát để đến cơ quan làm việc. Ảnh: Tiến Đông
Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, do có nhiều cơ quan, đơn vị đứng chân nên vẫn có nhiều cán bộ, nhân viên ra, vào chốt kiểm soát để đến cơ quan làm việc. Ảnh: Tiến Đông
Trung úy Nguyễn Nam Khánh - cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH, Công an tỉnh Nghệ An, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ngay đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Cán bộ, nhân viên đến làm việc tại các cơ quan ngoài việc phải có giấy đi đường, còn phải có giấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 3 ngày. Ảnh: Tiến Đông
Trung úy Nguyễn Nam Khánh - cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH, Công an tỉnh Nghệ An, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ngay đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Cán bộ, nhân viên đến làm việc tại các cơ quan ngoài việc phải có giấy đi đường, còn phải có giấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 3 ngày. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài 70 chốt kiểm soát trên các tuyến đường trong trung tâm TP.Vinh được Công an tỉnh Nghệ An tăng cường, tại 14 chốt kiểm soát chính trên các cửa ngõ ra vào TP.Vinh, các lực lượng chức năng cũng thực hiện nghiêm việc kiểm soát đối với các phương tiện ra vào. Chỉ các phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu
Ngoài 70 chốt kiểm soát trên các tuyến đường nội đô TP. Vinh được Công an tỉnh Nghệ An tăng cường, tại 14 chốt kiểm soát chính trên các cửa ngõ ra, vào TP. Vinh, các lực lượng chức năng cũng thực hiện nghiêm việc kiểm soát đối với các phương tiện ra, vào. Trong ảnh, cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đầu đường Dũng Quyết (gần cầu Bến Thủy 2), kiểm tra mã QR Code đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài việc kiểm tra mã QR Code trên giấy A4 được lái xe in ra dán trên kính xe, lực lượng chức năng có thể kiểm tra mã QR Code trên điện thoại của lái xe để nắm được thông tin phương tiện khi đi vào thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài việc kiểm tra mã QR Code trên giấy A4 được lái xe in ra dán trên kính xe, lực lượng chức năng có thể kiểm tra mã QR Code trên điện thoại của lái xe để nắm được thông tin phương tiện khi đi vào thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới