Dybala nhiễm Covid-19; Văn Hậu rộng cửa ở lại Heerenveen

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Juventus, Paulo Dybala và bạn gái Oriana dương tính với Covid-19, hôm 21/3; Ông Cees Roozemond - Giám đốc điều hành Heerenveen vừa mở ra cơ hội ở lại châu Âu đối với hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Dybala nhiễm Covid-19

"Chào mọi người, tôi muốn thông báo rằng chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm Covid-19. Cả tôi và Oriana đều dương tính", Dybala viết trên Twitter. "May mắn là chúng tôi đang ở trong điều kiện chăm sóc tốt nhất. Cảm ơn những lời hỏi thăm của các bạn".

Thông tin được Juventus xác nhận. "Các xét nghiệm y tế cho thấy Dybala dương tính với Covid-19", thông báo của CLB có đoạn. "Anh ấy đã tự cách ly tại nhà từ ngày 11/3. Dybala sẽ được theo dõi sát sao. Anh ấy khỏe mạnh và chưa có triệu chứng".

Dybala nhiễm Covid-19; Văn Hậu rộng cửa ở lại Heerenveen ảnh 1

Dybala chưa có triệu chứng của Covid-19 dù dương tính với virus. Ảnh: AP.

Dybala cũng khẳng định, anh và bạn gái Oriana đều chưa gặp phải triệu chứng nào của bệnh, dù xét nghiệm dương tính. Chân sút Argentina là cầu thủ thứ 14 tại Serie A nhiễm Covid-19, và là cầu thủ thứ 3 của Juventus dương tính, sau Daniele Rugani và Blaise Matuidi. 

Dybala từng được liên hệ chuyển đến Man Utd Hè 2019, nhưng vụ chuyển nhượng bất thành. Tiền đạo Juventus ghi 7 bàn sau 24 trận tại Serie A mùa này.

Cũng trong ngày 21/3, huyền thoại bóng đá Italy, Paolo Maldini và con trai Daniel có kết quả dương tính với Covid-19. Thông tin được CLB AC Milan xác nhận. Paolo Maldini khoác áo Milan trong 25 năm, và hiện tại đang là giám đốc kỹ thuật của đội bóng. Con trai ông thì đang đá cho đội trẻ Milan.

Văn Hậu rộng cửa ở lại Heerenveen

Tính đến hiện tại, Đoàn Văn Hậu mới chỉ được ra sân 4 phút ở đội 1 của Heerenveen. Phần lớn thời gian tại Hà Lan, Văn Hậu chỉ góp mặt trong các trận của đội Jong Heerenveen tại giải dự bị.

Mới nhất, cơ hội ở lại Hà Lan với Văn Hậu trở nên sáng sủa hơn, khi đích thân Giám đốc điều hành Cees Roozemond của Heerenveen đề cập đến khả năng giữ lại hậu vệ này. “Tôi rất tỉnh táo khi đưa Văn Hậu về Heerenveen”, ông Roozemond chia sẻ. “Cậu ấy đến đây vì tài năng và có những phẩm chất phù hợp với kế hoạch lâu dài của CLB. Đó là điểm mấu chốt mà chúng tôi đi đến quyết định ký hợp đồng với Văn Hậu”.
Đoàn Văn Hậu là một tài năng trẻ hiện nay.
Đoàn Văn Hậu là một tài năng trẻ hiện nay.

Vị giám đốc điều hành của Heerenveen khẳng định, việc đưa Văn Hậu về đội bóng Hà Lan dựa trên chuyên môn chứ không phải bản hợp đồng thương mại: “Đúng là việc Văn Hậu tới Heerenveen đã mang đến nhiều tiềm năng về kinh tế cho đội bóng. Tuy nhiên, đó chắc chắn không phải mục đích chính. Mọi quyết định được CLB đưa ra dựa trên tài năng và phẩm chất của cầu thủ. Tôi nghĩ rằng, Văn Hậu đang đi đúng hướng. Cậu ấy tích cực bồi dưỡng khả năng tiếng Anh và thể hiện hết mình khi ra sân thi đấu”, ông Roozemond dành lời khen cho cầu thủ Việt Nam. 

Chủ tịch CLB Quảng Nam đề nghị bỏ V-League 2020
"Với tình hình hiện tại, không biết khi nào V-League 2020 có thể đá lại. Các CLB không biết tính toán thế nào trong tình trạng chờ. Mọi chi phí phát sinh tốn kém quá trời", ông Nguyễn Húp - Chủ tịch CLB Quảng Nam nói.
"Lúc này, Covid-19 diễn biến khó lường. Nếu đá lại rất nguy hiểm. Riêng chuyện các cầu thủ ra sân bay di chuyển đến các sân khách đã mạo hiểm. Tôi có nhiều công chuyện cần đi Hà Nội hay TP HCM cũng phải bỏ hết, có dám ra sân bay đâu. Cả một đội bóng di chuyển thì đông và nguy hiểm hơn. Nếu một cầu thủ nào đó dính virus, các đội khác cũng mệt. Chính vì vậy, tôi đã đề xuất lên VPF về việc bỏ V-League 2020", ông Húp chia sẻ.
Quảng Nam (trắng) hòa Hải Phòng 1-1 trong trận đấu tại vòng 2 trên sân Lạch Tray.
Quảng Nam (trắng) hòa Hải Phòng 1-1 trong trận đấu tại vòng 2 trên sân Lạch Tray.

Do Covid-19, V-League 2020 phải lùi thời điểm khai mạc từ ngày 21/2 xuống ngày 6/3. Sau hai vòng đấu diễn ra trên sân không khán giả, giải tiếp tục bị hoãn tới hết tháng Ba.

Hiện tại, một số đội như Hà Nội, TP HCM cho cầu thủ "xả trại", trong khi SLNA, Bình Dương, HAGL... vẫn duy trì tập luyện. HLV Nguyễn Thanh Sơn (Bình Dương) cho hay: "Việc chưa có lịch đấu cụ thể khiến các đội khó khăn. Chúng tôi không biết khi nào sẽ đá để điều chỉnh điểm rơi phù hợp cho các học trò. Lúc này đội nào cũng thấp thỏm đợi".

Tin mới