Em bé khóc khi nghe giọng Nghệ 'tạ lỗi' với bà con quê Nghệ

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 tháng kiên trì luyện tập, thuyết phục, cậu bé Gia Huy thông minh, lém lỉnh không những không khóc khi nghe bố nói giọng quê mà còn hiểu và cũng tập nói giọng Nghệ. 

Cậu bé Gia Huy trong clip Em bé khóc khi nghe giọng Nghệ làm nóng cộng đồng mạng thời gian qua.
Cậu bé Gia Huy trong clip Em bé khóc khi nghe giọng Nghệ làm nóng cộng đồng mạng thời gian qua.

Chuyện ca sỹ Tuấn Vỹ đăng clip về con trai mình, cậu bé Gia Huy (chưa đầy 3 tuổi) khóc khi nghe giọng Nghệ đã nhận được sự quan tâm, thích thú, chia sẻ của đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là của bà con xứ Nghệ.

Chính ca sỹ Tuấn Vỹ cũng bất ngờ, ngạc nhiên về độ “hot” của clip mà anh đăng trên trang cá nhân với mục đích lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con mình.

Sau khi clip lan truyền, anh nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi, bên cạnh sự thích thú của phần đông thì cũng có ý kiến cho rằng: Thế là cậu bé đã “mất gốc” rồi, Cha không biết dạy con.

Gia đình ca sỹ Tuấn Vỹ, bé Gia Huy trong một chuyến du lịch tại Đồng Tháp.
Gia đình ca sỹ Tuấn Vỹ, bé Gia Huy trong một chuyến du lịch tại Đồng Tháp.

Ca sỹ Tuấn Vỹ cho hay: Biết là Gia Huy còn rất nhỏ, những phản ứng ấy cũng là bình thường của một đứa trẻ, song khi clip được lan truyền chóng mặt như vậy, anh cảm thấy “rất ngại với bà con quê mình”. Chính vì thế, ông bố này đã quyết tâm dành nhiều thời gian hơn nữa bên con, nói giọng Nghệ nhiều hơn và thuyết phục con cùng nghe và học “tiếng Nghệ”.

Sau 1 tháng kiên trì, thì ông bố này cũng thu được những thành quả nhất định. Cậu bé Gia Huy thông minh, lém lỉnh không những không khóc khi nghe bố nói giọng quê mà còn hiểu và cũng tập nói giọng Nghệ. Clip “Gia Huy tạ lỗi cùng cô, chú xứ Nghệ” là những khoảnh khắc rất đáng yêu của cha con ca sỹ Tuấn Vỹ, cũng là điều mà ca sỹ Tuấn Vỹ muốn nhắn nhủ tới những người quan tâm đến anh và bé Gia Huy: Cháu bé gốc Nghệ này sẽ không bao giờ đánh mất “bản sắc” quê hương.

Ca sỹ Tuấn Vỹ (chụp cùng nghệ sỹ Chí Tài) hoạt động trong ngành giải trí của TP Hồ Chí Minh.
Ca sỹ Tuấn Vỹ (chụp cùng nghệ sỹ Chí Tài) hoạt động trong ngành giải trí của TP Hồ Chí Minh.

Ca sỹ Tuấn Vỹ, tên gốc là Trịnh Xuân Công, quê gốc Thanh Chương, lớn lên tại Tân Kỳ, Nghệ An hiện đang hoạt động trong ngành giải trí tại T.P Hồ Chí Minh. Anh cho hay sắp tới (ngày 24/12) anh sẽ trở về hội ngộ cùng bà con xứ Nghệ trong một đêm nhạc tổ chức tại TP Vinh./.

T.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới