Em vợ lừa anh rể bán xe máy lấy tiền mua ma túy

(Baonghean.vn) - Trong lúc lên cơn nghiện và không có tiền để mua ma túy, Lương Văn Anh giả vờ mượn xe anh rể sau đó đem đi bán.

Ngày 4/4, Viện KSND huyện Kỳ Sơn phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT cùng cấp đối với Lương Văn Anh (SN 1992, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/3, Anh lên cơn nghiện ma túy nên nảy sinh ý định lừa anh rể để có tiền thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Anh lên nhà anh Lương Văn Tiến (trú tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) mượn xe máy, nói đi lấy đồ tại xã Hữu Kiệm nên được anh Tiến đồng ý.

Đối tượng Lương Văn Anh. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đối tượng Lương Văn Anh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Sau khi giao chìa khóa xe máy cho Anh thì anh Tiến ra sau nhà. Anh lục trong tủ tivi lấy đăng ký xe rồi phi thẳng lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn bán cho tiệm sửa chữa xe máy 3 triệu đồng.

Sau khi có tiền, Anh thuê xe đi vào bản Noọng Ó, xã Hữu Lập mua ma túy sử dụng. Đến ngày 31/3, biết không thể trốn tránh, Anh đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú.

Chiếc xe máy được Hội đồng định giá tài sản huyện Kỳ Sơn định giá 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định, Lương Văn Anh thực hiện hành vi tương tự tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei và sau đó bỏ trốn về Nghệ An. Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp với Công an huyện Đăk Glei giải quyết vụ án theo quy định.

Tin mới