EU chính thức gia hạn trừng phạt chống Nga

Liên minh châu Âu đã chính thức gia hạn trừng phạt kinh tế chống Nga, như nêu trong thông cáo của Hội đồng EU.

 

"Ngày 01/7/2016, Hội đồng đã gia hạn trừng phạt kinh tế đối với một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga cho đến ngày 31/1/2017".

Trong thông cáo lưu ý rằng quyết định về việc gia hạn áp dụng biện pháp trừng phạt đã thông qua nhất trí "bằng thủ tục thỏa thuận văn bản".

Trước đó, việc gia hạn trừng phạt có sự thỏa thuận của đại diện thường trực các nước EU. Khi đó cùng lúc ba nước - Pháp, Anh và Thụy Điển - đã sử dụng điều luật "nguồn dự trữ nghị viện", bao gồm sự phối hợp lập trường với các nghị viện địa phương. Sau đó được biết rằng vào thời điểm cuối cùng Italy đã nêu đòi hỏi để đưa vào nghị quyết cả điều khoản nói về khả năng xem xét lại chính sách quan hệ với Matxcơva vào cuối năm 2016.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới