EU có thể sử dụng lực lượng phản ứng nhanh lần đầu tiên trong năm nay

Năm nay Liên minh châu Âu (EU) có thể sử dụng các lực lượng phản ứng nhanh của mình - các nhóm chiến đấu - tại một trong những khu vực khủng hoảng, Cao ủy Ngoại giao EU Federica Mogherini cho biết.
Bà Federica Mogherini
Bà Federica Mogherini
"Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ có thể triển khai một nhóm chiến đấu. Tôi mong đợi sự tiến bộ từ ủy ban chuyên gia trong tháng này," bà nói khi phát biểu tại Sofia trong hội thảo về chính sách an ninh châu Âu.

Bà Magerini nói "chúng ta thấy nhiều sân khấu mà họ (các nhóm chiến đấu) có thể thay đổi tình hình vì hòa bình và an ninh toàn cầu, là mối quan tâm an ninh chung của chúng ta".

Tin mới