EU rút đại sứ tại Nga đáp trả vụ cựu điệp viên bị đầu độc; Ông Trump đột ngột thay cố vấn

(Baonghean.vn) - EU rút đại sứ tại Nga đáp trả vụ cựu điệp viên bị đầu độc; Ông Trump đột ngột thay cố vấn an ninh; Hàn Quốc ra lệnh bắt cựu tổng thống Lee Myung Bak; Nga công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. EU rút đại sứ tại Nga đáp trả vụ cựu điệp viên bị đầu độc

Ông Markus Ederer. Ảnh: AFP.
Ông Markus Ederer. Ảnh: AFP.
EU ngày 23/3quyết định triệu hồi đại sứ của khối tại Nga, ủng hộ Anh trong cáo buộc Matxcơva đứng sau vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc.

"Sau khi nhất trí về quy trách nhiệm, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) thảo thuận về việc họ cần có hành động gì thay vì chỉ dùng lời nói", AFP dẫn lời một quan chức EU cấp cao ngày 23/3. "Đại sứ EU tại Nga sẽ được triệu hồi để tham vấn". Markus Ederer, nhà ngoại giao người Đức, hiện là trưởng phái đoàn EU tại Nga.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte xác nhận thông tin trên. Một số quốc gia thành viên EU còn xem xét khả năng trục xuất các nhà ngoại giao Nga hoặc triệu hồi đại sứ về nước.

Lãnh đạo 28 nước EU cho rằng "rất có thể Nga phải chịu trách nhiệm và không có cách giải thích nào hợp lý hơn" cho vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái Yulia bị đầu độc tại Salisbury, Anh, hôm 4/3. Thủ tướng Anh Theresa May hoan nghênh sự ủng hộ từ EU.

2. Ông Trump đột ngột thay cố vấn an ninh

Tướng H.R. McMaster (trái) và ông John Bolton. Ảnh: Fox
Tướng H.R. McMaster (trái) và ông John Bolton. Ảnh: Fox
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chia sẻ thông tin thay thế Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster bằng ông John Bolton.

Theo CNN, trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Trump cho biết sẽ bổ nhiệm cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Bolton vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia, thay thế ông McMaster.

"Tôi xin thông báo, chính thức từ ngày 9/4, Đại sứ John Bolton sẽ là cố vấn an ninh quốc gia mới của tôi. Tôi xin cảm ơn Tướng H.R. McMaster, người đã thực hiện một công việc tuyệt vời và sẽ luôn là bạn của tôi", ông Trump viết. 

Hãng tin Reuters cho biết, ông John Bolton, sinh năm 1948, là một chính trị gia có quan điểm diều hâu. Ông Bolton từng đảm nhận vai trò Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong thời gian từ tháng 8/2005 tới tháng 12/2006. Ông Bolton theo đuổi lập trường cứng rắn về thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng như vấn đề Triều Tiên.

3. Hàn Quốc ra lệnh bắt cựu tổng thống Lee Myung Bak

Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tại một hội nghị thượng đỉnh ở Phnom Penh, Campuchia năm 2012.  Ảnh: Reuters
Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tại một hội nghị thượng đỉnh ở Phnom Penh, Campuchia năm 2012. Ảnh: Reuters
Lệnh bắt giữ được đưa ra khoảng một tuần, sau khi ông Lee Myung Bak phải trải qua một cuộc thẩm vấn "marathon" với các công tố viên nước này do bị tình nghi tham ô hàng triệu USD trong nhiều vụ án khác nhau, theo Yonhap.

Với quyết định bắt giữ lần này, ông Lee là cựu quan chức cấp cao thứ tư bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn đang diễn ra tại Hàn Quốc. Ông Lee Myung Bak (76 tuổi) lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 2008 đến 2013.

Các cáo buộc đối với ông Lee bao gồm nhận tiền vào năm 2009 để ân xá cho chủ tịch Tập đoàn Samsung, nhận 100.000 USD từ Cơ quan tình báo quốc gia và biển thủ hàng triệu USD từ một công ty linh kiện xe hơi, theo Hãng tin AFP (Pháp).

Ông Lee luôn khẳng định mình vô tội và cáo buộc cuộc điều tra nhắm vào ông là đòn "trả thù chính trị" của những đối thủ trên chính trường.

4. Nga công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống

Nga công bố kết quả chính thức bầu cử tổng thống Nga.
Nga công bố kết quả chính thức bầu cử tổng thống Nga.
Theo Ria Novosti, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga ngày 23/3 công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống hôm 18/3.

Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã giành chiến thắng tuyệt đối ngay từ vòng 1 với 76,69% phiếu bầu (tương đương 56.430.712 cử tri).

Đứng thứ hai là ứng cử viên của Đảng Cộng sản, Pavel Grudinin với 11,77% số phiếu (8.659.206 cử tri), thứ ba - Vladimir Zhirinovsky, với 5,65% số phiếu bầu (4.154.985 cử tri).

Chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga chính thức bắt đầu vào ngày 18 tháng 12/2017, cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 18 tháng 3/2018.

5. Lo sợ Trung Quốc, Mỹ triển khai số lính thủy đánh bộ kỷ lục tới Australia

Lính thủy đánh bộ Mỹ chuẩn bị tới Úc để diễn tập quân sự.
Lính thủy đánh bộ Mỹ chuẩn bị tới Úc để diễn tập quân sự.
Theo hãng tin Channel News Asia, Mỹ sẽ triển khai một số lượng lính thủy đánh bộ kỷ lục để diễn tập quân sự tại Australia, trong bối cảnh Washington muốn đối phó với những hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết, 1.587 lính thủy quân lục chiến Mỹ sẽ dành 6 tháng tập luyện ở khu vực phía Bắc nước Australia, cao hơn 27% so với lần điều động trước đó vào năm ngoái của Mỹ.
“Quân đội Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, và hoạt động này sẽ là một yếu tố quan trọng để gìn giữ an ninh trong nhiều thập kỷ tới”, bà Payne phát biểu.
6. Kẻ thân IS bắt con tin ở Pháp, hai người chết
Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông ngày 23/3  bước vào siêu thị Super U ở thị trấn Trebes, tây nam nước Pháp và nổ súng, bắt giữ con tin, AFP đưa tin.

Một nguồn tin an ninh cho biết hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Nhân chứng cho hay tay súng đã hét lên "Thánh Allah vĩ đại" trước khi bước vào siêu thị.

Kẻ này đã tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo văn phòng ủy viên công tố địa phương. Vụ việc đang được xem xét là một vụ tấn công khủng bố.

Nhà chức trách địa phương đăng trên Twitter rằng khu vực quanh siêu thị đã bị phong tỏa, kẻ tấn công vẫn đang cố thủ trong siêu thị. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho hay đây là vụ việc "nghiêm trọng".

7. Trung Quốc lại sắp đưa tàu chiến ra Biển Đông

 Tàu khu trục Vận Thành của hải quân Trung Quốc diễn tập tại khu vực gần đảo Hải Nam hồi tháng 7/2016. Ảnh: AP.
Tàu khu trục Vận Thành của hải quân Trung Quốc diễn tập tại khu vực gần đảo Hải Nam hồi tháng 7/2016. Ảnh: AP.
Trong một bản tin ngắn trên mạng xã hội ngày 23/3, Giải Phóng Quân Báo, hay PLA Daily, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, nói cuộc diễn tập chiến đấu sắp diễn ra nhưng không cho biết cụ thể về thời gian, địa điểm cũng như các tàu tham gia.
"Đây là hoạt động đã lên kế hoạch định kỳ hàng năm của hải quân, mục đích là kiểm tra và hoàn thiện mức độ tập luyện của quân đội, nâng cao khả năng giành chiến thắng. Việc này không nhằm vào bất kỳ một nước hay một mục tiêu cụ thể nào", PLA Daily nói.
Trước đó, cơ quan phòng vệ của Đài Loan cho biết họ đã phát hiện và theo dõi một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan về hướng tây nam, tức đi vào Biển Đông. Đài Bắc cho rằng nhóm tàu này tham gia một cuộc diễn tập.





Tin mới