FC Á Đông vô địch Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, tại sân bóng Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc (TP Vinh) diễn ra vòng đấu cuối cùng Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Vinh do Hội bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An tổ chức. Với tổng cộng 31 điểm giành được sau 11 vòng đấu, FC Á Đông chính thức trở thành tân vương Vinh League 2017.

Do không còn mục tiêu phấn đấu, vòng cuối cùng hầu hết các đội chỉ tung vào sân đội hình 2 và thi đấu cởi mở. Kết quả, FC Đầu tư Xây dựng Miền Trung giành chiến thắng trước FC Hiếu Hoàng 9 - 1; FC Kim Bảng thắng FC Yên Thành 11 - 5; FC Tuấn Hùng thất thủ trước FC Văn Minh 1 - 5.

Bộ ba cầu thủ Nghệ An đang khoác áo FCL Thanh Hóa: Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình cũng tham gia thi đấu cho đội FC Kim Bảng ở Vinh League 2017. Ảnh: Hoàng Hảo
Bộ ba cầu thủ Nghệ An đang khoác áo FCL Thanh Hóa: Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình cũng tham gia thi đấu cho đội FC Kim Bảng ở Vinh League 2017. Ảnh: Hoàng Hảo

Mặc dù đủ điểm giành ngôi vô địch trước 1 vòng đấu và tung vào sân đội hình 2, nhưng  FC Á Đông vẫn lội ngược dòng đánh bại FC Hải An 7 - 6. Trong trận đấu này, Đỗ Toàn Thắng 4 lần sút tung lưới đối phương, nâng thành tích ghi bàn trong mùa giải lên con số 18. 

Tuy nhiên chân sút chủ lực của FC Á Đông đã để tuột mất danh hiệu Vua phá lưới do ở trận đấu ngay sau đó Trần Công Kỳ ghi đến 5 bàn, nâng số bàn thắng của anh lên con số 21 để độc chiếm danh hiệu cá nhân này, đồng thời giúp FC Chương Dương đánh bại FC Hiếu Giang 7 - 1.

Ban Tổ chức trao Cup vô địch cho FC Á Đông. Ảnh: Hoàng Hảo
Ban Tổ chức trao Cup vô địch cho FC Á Đông. Ảnh: Hoàng Hảo

Kết thúc vòng đấu cuối cùng, Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Vinh đã bế mạc với kết quả chung cuộc: Vô địch: FC Á Đông (31 điểm); Á quân: FC Văn Minh (27 điểm); Giải Ba: FC Chương Dương (22 điểm); Giải phong cách: FC Đầu tư xây dựng Miền Trung; Vua phá lưới: Trần Công Kỳ (FC Chương Dương); Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Huy Lê (FC Văn Minh); Đội bóng phải xuống hạng: FC Yên Thành (chỉ giành được 3 điểm sau 11 trận đấu); Đội bóng phải tranh vé vớt để trụ hạng: FC Yên Đại (chỉ giành được 6 điểm sau 11 vòng đấu).

                                                              Hoàng Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới