Fidel Castro và những chính trị gia đam mê bóng đá

Trên thế giới có rất nhiều nhà lãnh đạo cấp cao, những người đứng đầu một đất nước mang tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn như thủ tướng Đức - Angela Merkel hay lãnh tụ Cuba - Fidel Castro.

 

Sức hấp dẫn của bóng đá đối với cuộc sống là điều không phải bàn cãi, mỗi trận đấu diễn ra luôn thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Tình yêu dành cho trái bóng tròn dường như không có bất cứ sự ngăn cách nào, không phân biệt giới tính hay giai cấp, bất kể chiến tranh hay khủng bố.

Thủ tướng Đức, Angela Merkel dù là phụ nữ nhưng bà luôn có tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn. Các trận đấu có sự xuất hiện của ĐT Đức ở bất cứ giải đấu quốc tế nào, người đứng đầu quốc gia này luôn bố trí thời gian để có mặt theo dõi.

Năm ngoái, vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris nơi diễn ra trận giao hữu giữa ĐT Pháp và ĐT Đứcđã khiến 129 người chết và bị thương. Điều này khiến trận giao hữu giữa ĐT Đức và ĐT Hà Lan sau đó có khả năng bị hoãn. Tuy nhiên, đích thân bà Merkel lên tiếng tuyên bố trận đấu sẽ diễn ra theo đúng dự kiến, như một lời tuyên chiến với những kẻ khủng bố.

Bà Merkel luôn sát cánh cùng ĐT Đức tại các giải đấu quốc tế
Bà Merkel luôn sát cánh cùng ĐT Đức tại các giải đấu quốc tế

Không chỉ riêng bà Merkel có tình yêu với trái bóng tròn, trên thế giới còn rất nhiều người đứng đầu các quốc gia cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho môn thể thao Vua. Lãnh tụ Cuba, Fidel Castro nói rằng ông luôn dõi theo tin tức về các trận đấu của đội bóng Anh từ mùa giải 1970-1971, trong khi đó Nữ hoàng Anh Elizabeth II là CĐV của Arsenal.

Tổng thống Nga, Vladimir Putin cũng đặc biệt hâm mộ bóng đá và chính ông là người ủng hộ việc quốc gia này đăng cai World Cup 2018, đồng thời cũng là thành viên trong hội đồng vận động đăng cai. Tổng thống Evo Morales của Bolivia thậm chí từng cân nhắc xỏ giầy đá bóng cho đội bóng Sports Boys thi đấu tại giải VĐQG nước này.

Tổng thống Morales của Bolivia có mong muốn được trở thành một cầu thủ
Tổng thống Morales của Bolivia có mong muốn được trở thành một cầu thủ
Cố thủ tướng Cuba, Fidel Castro thường xuyên theo dõi ĐT Anh thi đấu và là bạn tâm giao với Diego Maradona
Cố thủ tướng Cuba, Fidel Castro thường xuyên theo dõi ĐT Anh thi đấu và là bạn tâm giao với Diego Maradona
Thủ tướng Anh, David Cameroon là 1 fan chính hiệu của Aston Villa
Thủ tướng Anh, David Cameroon là 1 fan chính hiệu của Aston Villa
Cố tổng thống Venezuela, Hugo Chavez là bạn của Maradona, là một người đam mê bóng đá và bóng chày
Cố tổng thống Venezuela, Hugo Chavez là bạn của Maradona, là một người đam mê bóng đá và bóng chày
Cố tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela - người góp công lớn mang World Cup lần đầu tiên tới châu Phi năm 2010
Cố tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela - người góp công lớn mang World Cup lần đầu tiên tới châu Phi năm 2010
Cựu tống thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (giữa) là fan của CLB Corinthians
Cựu tống thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (giữa) là fan của CLB Corinthians
Tổng thống Nga Putin ủng hộ quốc gia này đăng cai World Cup 2018
Tổng thống Nga Putin ủng hộ quốc gia này đăng cai World Cup 2018
Tổng thống Pháp François Hollande (áo đen) có mặt trên sân Stade de France trong đêm khủng bố hoành hành ở thủ đô Paris
Tổng thống Pháp François Hollande (áo đen) có mặt trên sân Stade de France trong đêm khủng bố hoành hành ở thủ đô Paris
Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao cúp vàng cho ĐT Anh tại World Cup 1966. Bà cũng là CĐV trung thành của Arsenal
Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao cúp vàng cho ĐT Anh tại World Cup 1966. Bà cũng là CĐV trung thành của Arsenal

Theo bongdaplus

TIN LIÊN QUAN

Tin mới