FIFA dỡ án phạt, tuyển Ấn Độ được đá giao hữu với Việt Nam; Vì sao Huấn luyện viên Park không dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  FIFA dỡ án phạt, tuyển Ấn Độ được đá giao hữu với Việt Nam; Sài Gòn FC giành trọn 3 điểm trong trận “thủy chiến” trước Hà Tĩnh...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

Bruno Fernandes ghi bàn, Man Utd thắng trận thứ hai ở Ngoại hạng Anh

Man Utd hạ Southampton 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Bruno Fernandes.

HLV Erik ten Hag giữ nguyên đội hình ở trận thắng Liverpool trong cuộc so tài với Southampton tối 27/8. Cristiano Ronaldo và Harry Maguire ngồi ngoài, nhường chỗ cho những đồng đội giàu năng lượng và khát vọng hơn. Anthony Elanga, Bruno Fernandes, Jadon Sancho được xếp đá trên hàng tiền đạo 3 người.

Tuy nhiên, Man Utd không thể áp đặt thế trận lên Southampton. Đội chủ nhà phòng ngự với số đông, pressing quyết liệt khiến tuyến giữa "Quỷ đỏ" không cầm được bóng.

Trong 20 phút đầu, Man Utd tạo ra hai cơ hội, đều đến từ những pha phòng ngự lỗi của Southampton. Phút thứ 9, Diogo Dalot thoát xuống ở cánh phải, nhưng hậu vệ người Bồ Đào Nha lại thực hiện pha nửa sút nửa chuyền thiếu chính xác.

Bruno ghi bàn đầu tiên ở mùa giải mới.
Bruno ghi bàn đầu tiên ở mùa giải mới.

Phút 20, từ pha phá bóng lỗi của hậu vệ Southampton, Elanga lao vào đệm bóng nhưng thủ môn chủ nhà đã giải nguy. Bóng bật ra đúng vị trí Christian Eriksen, nhưng cú đặt lòng của tiền vệ người Đan Mạch lại bị cản trên vạch vôi.

Nửa sau hiệp 1, Southampton vùng lên, tổ chức lên bóng ở cánh trái để khai thác khoảng trống của hậu vệ Dalot. Đội chủ nhà chủ yếu treo bóng bổng, song hàng thủ Man Utd chơi tương đối kín kẽ. Ngoại trừ pha thoát xuống của Che Adams cuối hiệp, Lisandro Martinez và Raphael Varane đã kèm khá tốt đối thủ.

Man Utd tăng tốc trong hiệp 2 và có bàn mở tỷ số. Phút 54, Dalot chuyền ngược chuẩn xác ở cánh phải, để Bruno ập vào tung cú sút một chạm cực hiểm mở tỷ số trận đấu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha khai thác được khoảng trống ở tuyến thủ Southampton để có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Sau bàn thua, "Quỷ đỏ" giảm nhịp độ chơi bóng. Southampton tràn lên tấn công, nhưng những đường nét lên bóng của chủ nhà không đủ khó để khuất phục hàng thủ Man Utd.

Man Utd giữ được thế trận an toàn đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đánh bại Southampton, Man Utd có 6 điểm sau 4 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 6.

Kết quả chung cuộc: Southampton 0-1 Man Utd

Sài Gòn FC giành trọn 3 điểm trong trận “thủy chiến” trước Hà Tĩnh

Trong trận đấu thuộc vòng 14 V-League 2022, diễn ra tối 27/8 trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), chủ nhà Sài Gòn FC đã có chiến thắng 3-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để rút ngắn khoảng cách với các đối thủ trên bảng xếp hạng.

Đang đứng ở đáy bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm sau lượt đi, Sài Gòn FC nhập cuộc đầy cố gắng nhằm có chiến thắng trước đối thủ từ Hà Tĩnh, vốn không có đội hình mạnh nhất. Chiến thắng duy nhất trong suốt lượt đi của Sài Gòn FC chính là thắng lợi 4-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trận mưa tầm tã khiến sân Thống Nhất trơn trượt, đọng nước khá nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi và các pha xử lý bóng của cầu thủ hai bên. Cả ba bàn thắng trong hiệp 1 đều một phần xuất phát từ sân trơn, bóng ướt.

Phút 16, hậu vệ đội khách lúng túng phá bóng và phạm lỗi với cầu thủ Sài Gòn FC trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, tiền đạo Matheus Da Silva (số 99) dễ dàng hạ gục thủ thành Dương Quang Tuấn (số 25), mở tỷ số 1-0 cho Sài Gòn FC.

Sài Gòn FC (áo tím) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "thủy chiến" trên sân Thống Nhất. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Sài Gòn FC (áo tím) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "thủy chiến" trên sân Thống Nhất. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chỉ 10 phút sau, trong pha lui về phòng ngự, tiền đạo Đỗ Merlo (số 19) đánh đầu trượt, đưa bóng vào lưới nhà trong tình huống tưởng như khá đơn giản.

Dù vậy, Đỗ Merlo cũng kịp chuộc lỗi ở cuối hiệp một với pha đánh đầu cận thành để nâng tỷ số lên 2-1. Trong bàn thắng này, Đỗ Merlo dứt điểm không quá khó, tuy nhiên bóng trơn khiến thủ môn Quang Tuấn xử lý không tốt.

Hiệp hai bắt đầu khi trời đã ngớt mưa giúp các cầu thủ chơi tốt hơn với nhiều pha tấn công đẹp mắt. Chất lượng chuyên môn trận đấu cũng được nâng cao và có thêm hai bàn thắng được ghi.

Nguyễn Hữu Sơn (số 77) để lại ấn tượng với cú sút phạt hàng rào đẹp mắt, gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 55.

Trong khi đó, trung vệ Almeida Santos (số 4) cũng có tình huống xâm nhập vòng cấm bất ngờ và dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Phạm Văn Phong (số 36) để rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chiến thắng 3-2 không thể giúp Sài Gòn FC cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nhưng đã rút ngắn cách biệt với các đối thủ phía trên trong cuộc đua trụ hạng.

FIFA dỡ án phạt, tuyển Ấn Độ được đá giao hữu với Việt Nam

Kế hoạch giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ ngày 27/9 được giữ nguyên, sau khi FIFA dỡ bỏ án phạt Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF). Trong thông báo phát đi ngày 27/8, FIFA cho biết tổ chức này đã quyết định dỡ bỏ án phạt vô thời hạn áp dụng với AIFF.

Án phạt được dỡ bỏ đồng nghĩa AIFF được phép tổ chức các giải đấu quốc tế, các đội tuyển, Câu lạc bộ nước này được dự trở lại hệ thống giải quốc tế.

Phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội tuyển Ấn Độ vẫn sẽ sang Việt Nam dự giải giao hữu diễn ra từ 21 đến 27/9 tại TP.Hồ Chí Minh như kế hoạch.

Đội tuyển Ấn Độ sẽ sang Việt Nam giao hữu như kế hoạch.
Đội tuyển Ấn Độ sẽ sang Việt Nam giao hữu như kế hoạch.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu với Singapore ngày 21/9 và với Ấn Độ ngày 27/9, xen giữa là trận Ấn Độ - Singapore ngày 24/9. Ba đội đấu vòng tròn một lượt để xếp hạng.

Giải đấu là đợt cọ xát quan trọng của đội tuyển Việt Nam cũng như khách mời Singapore trước thềm AFF Cup 2022.

Trước đó, AIFF bị đình chỉ vô thời hạn do để bên thứ ba can thiệp vào công tác điều hành, vi phạm nghiêm trọng điều lệ FIFA.

Vì sao Huấn luyện viên Park không dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022?

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không dự Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 tại Bangkok (Thái Lan).

Theo thông tin mới nhất, Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ đại diện Việt Nam dự Lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch Đông Nam Á 2022. Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không tham dự.

Trước đó, ông Park được phía Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) mời tới dự Lễ bốc thăm AFF Cup 2022. Nhưng do bận chuẩn bị cho kế hoạch hội quân và tập luyện của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022 nên nhà cầm quân người Hàn Quốc không tham dự.

HLV Park Hang-seo không dự Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022.
HLV Park Hang-seo không dự Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 30/8 tại Bangkok. Tại giải đấu lần này, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Thái Lan. Trong khi nhóm 2 gồm Indonesia và Malaysia. Singapore và Philippines nằm ở nhóm hạt giống số 3. Nhóm 4 gồm Myanmar, Campuchia. Lào và Đông Timor hoặc Brunei nằm ở nhóm cuối cùng.

Giải đấu lần này sẽ có một số thay đổi so với AFF Cup 2020. Cụ thể, 10 đội sẽ được chia vào 2 bảng đấu (mỗi bảng 5 đội), thi đấu 4 lượt trận. Mỗi đội được đá 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp.

Ở bán kết và chung kết, các đội sẽ đá hai lượt đi và về trên sân nhà, sân khách. Theo lịch, AFF Cup 2022 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, ngay sau World Cup 2022. Ở giải đấu gần nhất, Thái Lan đã giành chức vô địch khi lần lượt vượt qua đội tuyển Việt Nam cùng Indonesia ở bán kết và chung kết.

Sau thất bại ở AFF Cup 2020, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất quyết tâm đòi lại ngôi vương từ tay đội bóng xứ chùa vàng.

Để hướng đến mục tiêu đó, vào tháng 9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ dự giải giao hữu ở TP.Hồ Chí Minh với Singapore và Ấn Độ (Ấn Độ vẫn đang bị FIFA cấm thi đấu).

Liverpool "hủy diệt" 9-0, Man City và Arsenal thắng ngược kịch tính

Liverpool đã trở lại ấn tượng bằng chiến thắng 9-0 trước AFC Bournemouth ở vòng 4 Premier League, trong khi Man City và Arsenal cũng giành chiến thắng ngược dòng.

Sau 3 trận chỉ hòa và thua, Liverpool đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng bằng chiến thắng "hủy diệt" 9-0 trước AFC Bournemouth ở vòng 4 Premier League.

Luis Diaz (cú đúp), Roberto Firmino (cú đúp), Alexander-Arnold, Harvey Elliott, Virgil Van Dijk và Fabio Carvalho đã thay nhau "trút giận" lên đội bóng tân binh để mang về chiến thắng đầu tay.

Bàn thắng còn lại của The Kop được ghi sau pha phản lưới nhà của trung vệ Chris Mepham bên phía AFC Bournemouth.

Chiến thắng tưng bừng giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Juergen Klopp có được 5 điểm sau 4 vòng đấu, tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League.

Arsenal ngược dòng kịch tính. Nguồn: Getty Images
Arsenal ngược dòng kịch tính. Nguồn: Getty Images

Trong khi đó, việc phải nhận đến 9 bàn khiến AFC Bournemouth trở thành đội bóng để thủng lưới nhiều nhất tính đến thời điểm này với 16 lần phải vào lưới nhặt bóng. Đội bóng tân binh hiện đang xếp thứ 16 với 3 điểm.

Cũng ở vòng 4, Manchester City đã phải trải qua trận cầu vô cùng chật vật mới có thể ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước Crystal Palace.

Ở cuộc chạm trán tại Etihad, Crystal Palace đã liên tiếp tạo nên bất ngờ khi dẫn trước nhà đương kim vô địch 2-0 nhờ pha phản lưới nhà của John Stones và bàn thắng của Joachim Andersen.

Tuy nhiên, Man City đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 để thắng ngược đầy ấn tượng với sự tỏa sáng của Bernardo Silva và Erling Haaland.

Bernardo Silva là người mở đầu cho màn ngược dòng với bàn rút ngắn tỷ số 1-2, trước khi Haaland mang về cho mình hat-trick đầu tiên tại Premier League.

Giành chiến thắng song Manchester City vẫn chưa thể đòi lại ngôi đầu bởi ở trận đấu muộn Arsenal đã ngược dòng thắng Fulham 2-1.

Aleksandar Mitrovic phá vỡ thế cân bằng với bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2 cho Fulham. Tuy nhiên, Martin Odegaard và Gabriel Magalhaes thay nhau ghi bàn để giúp Pháo thủ ngược dòng thành công.

Tin mới