FIFA thống kê đặc biệt về chuyển nhượng ở Việt Nam; Nhân tố đặc biệt giúp Inter lôi kéo Messi

(Baonghean.vn) - Pogba vẽ siêu phẩm, MU ngược dòng hạ Fulham; Lee Nguyễn sẵn sàng tái xuất V.League tại vòng 2; Nhân tố đặc biệt có thể giúp Inter lôi kéo Messi; FIFA có thống kê đặc biệt về chuyển nhượng cầu thủ ở Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
FIFA có thống kê đặc biệt về chuyển nhượng cầu thủ ở Việt Nam
FIFA đã công bố thống kê về chuyển nhượng của bóng đá thế giới năm 2020, trong đó có những thông số đáng lưu ý về thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở Việt Nam.
Theo đó, với các nước Đông Nam Á, FIFA chỉ thống kê được các thương vụ chuyển nhượng đến và đi cũng như có bao nhiêu CLB tham gia vào các vụ chuyển nhượng còn khía cạnh liên quan đến tài chính của các vụ chuyển nhượng ở Đông Nam Á hoàn toàn không được đề cập. 
Những thương vụ chuyển nhượng ở bóng đá Việt Nam chưa được FIFA cập nhật một cách đầy đủ nhất. (Ảnh minh họa: Trần Tiến).
Những thương vụ chuyển nhượng ở bóng đá Việt Nam chưa được FIFA cập nhật một cách đầy đủ nhất. (Ảnh minh họa: Trần Tiến).
Theo con số FIFA đưa ra, trong năm 2020 đã có tổng cộng 54 thương vụ chuyển nhượng diễn ra ở Việt Nam. 25 cầu thủ đến và 29 cầu thủ đi. Số đội bóng liên quan đến các vụ chuyển nhượng nói trên là 12 CLB. 
Tất nhiên, đây là những con số mà FIFA chỉ thống kê ở các giải đấu chuyên nghiệp và có đăng ký lên hệ thống quản lý chuyển nhượng quốc tế của FIFA (TMS).
Như vậy, có thể thấy các thương vụ chuyển nhượng ở bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á nói chung vẫn còn nhiều phức tạp và không phải vụ chuyển nhượng nào cũng được các CLB cập nhật lên hệ thống của FIFA.
Pogba vẽ siêu phẩm, MU ngược dòng hạ Fulham
Paul Pogba ghi bàn thắng tuyệt đẹp giữa hiệp hai giúp MU thêm một lần lội ngược dòng trên sân khách đả bại Fulham với tỷ số 2-1.
Pogba ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp.
Pogba ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp.
Đội hình ra sân
Fulham: Areola, Tete, Aina (Mitrovic 83'), Andersen, Tosin, Bryan, Reed, Anguissa (Lemina 80'), Lookman, Loftus-Cheek, Cavaleiro (Kamara 71').
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Fred, Pogba, Fernandes, Cavani, Martial (Rashford 85'), Greenwood (McTominay 85').
Bàn thắng: Lookman 5' - Cavani 21', Pogba 65'
Nhân tố đặc biệt có thể giúp Inter lôi kéo Messi
Cựu danh thủ Sebastian Veron cho rằng, Lionel Messi có thể cập bến Inter Milan vì mối quan hệ với người đồng đội cũ tại Argentina, Javier Zanetti.
Hồi mùa Hè 2020, nhiều tin đồn cho rằng Lionel Messi sẽ cập bến Inter Milan với mức đãi ngộ cực khủng. Tuy nhiên, cuối cùng "El Pulga" lại quyết định tiếp tục gắn bó với Barcelona cho đến khi hợp đồng giữa hai bên chính thức hết hiệu lực.
Hiện tại, ngôi sao 35 tuổi chỉ còn 6 tháng trong hạn hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Chính vì vậy, thương vụ đến Inter rất có thể sẽ tiếp tục được đưa lên bàn đàm phán.
Lionel Messi.
Lionel Messi.
Cựu cầu thủ người Argentina, Juan Sebastian Veron không mong Messi sẽ nối gót Cristiano Ronaldo để chuyển tới thi đấu tại Serie A. Tuy nhiên, theo ông, điều này sẽ có thể xảy ra vì sức hút của người đồng đội cũ Javier Zanetti đối với Messi.
Cựu danh thủ chia sẻ với Stats Perform News: "Tôi không nghĩ là Messi sẽ quyết định đến Italia nhưng nếu điều này xảy ra, đó là vì mối quan hệ với Javier Zanetti - người hiểu cậu ấy và sẽ cố gắng thuyết phục bằng những dự án của CLB trong tương lai.
Việc đi, ở phụ thuộc vào quyết định của Messi. Tuy nhiên, Inter sẽ tìm cách để thu hút Messi nếu thật sự muốn có được sự phục vụ của cậu ấy".
Hợp đồng của Messi với đội bóng xứ Catalan sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2021. Hiện tại, cả PSG và Manchester City đều được coi là những ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua đến chữ ký của ngôi sao người Argentina.
Cựu HLV Thái Lan: "Kiatisuk đủ khả năng nâng tầm HAGL"
Trong trận đấu mở màn tại V.League 2021, HLV Kiatisak Senamuang cùng các học trò tại HAGL đã có sự khởi đầu không thuận lợi khi để thua Sài Gòn FC với tỷ số tối thiểu 0-1. Thất bại này cũng để lộ ra nhiều điểm yếu của đội bóng phố Núi.
Bên cạnh việc chưa thể hiện được lối chơi tấn công như kỳ vọng, hàng phòng ngự của đội bóng này còn mắc sai lầm, dẫn đến việc bị Đỗ Merlo chọc thủng lưới.
HLV Kiatisuk Senamuang.
HLV Kiatisuk Senamuang.
Chia sẻ về trận đấu, cựu HLV Thái Lan, ông Steve Darby cho rằng, màn trình diễn không tốt trong ngày đầu ra quân là không đủ để đánh giá về "Zico Thái".
Cựu chiến lược gia người Anh chia sẻ: "Thật điên rồ khi đánh giá một huấn luyện viên chỉ sau một trận đấu. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả trận đấu như mặt sân, thời tiết, hay những sai lầm trong trận...
Kiatisuk là một trong những HLV hàng đầu châu Á. Điều đó đã được chứng minh bằng những thành công khi ông ấy còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và chắc chắn ông ấy có đủ kinh nghiệm để nâng tầm HAGL.
Hãy tin tưởng và ủng hộ những quyết định của Kiatisuk. Đừng can thiệp vào công việc của ông ấy. Kiatisuk có sự chuyên nghiệp và tình yêu to lớn với bóng đá. Chắc chắn các cầu thủ HAGL sẽ học hỏi được nhiều điều từ ông ấy".
Lee Nguyễn sẵn sàng tái xuất V.League tại vòng 2
Vào sáng 22/1, Lee Nguyễn sẽ hoàn thành thời gian cách ly kéo dài 2 tuần lễ. Theo một lãnh đạo của CLB TP.HCM, anh sẽ bước vào tập luyện ngay buổi chiều cùng ngày với đội bóng. Trong thời gian cách ly, Lee Nguyễn vẫn theo dõi V.League qua internet. Anh cũng chú trọng việc tập luyện thể lực để sẵn sàng xung trận một cách nhanh nhất có thể.
Chỉ 2 ngày sau khi Lee Nguyễn hết thời gian cách ly, đội bóng của anh sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Thống Nhất ở vòng 2 V.League vào lúc 19h15 tối 24/1. Lãnh đạo CLB TP.HCM cũng nhấn mạnh Lee Nguyễn sẽ có nhiều cơ hội ra sân. Nhưng việc được thi đấu hay không hay vào sân ở thời điểm nào sẽ phụ thuộc trực tiếp vào quyết định của HLV trưởng Alexandre Polking.
Một chi tiết đáng chú ý, tiền đạo Joao Paulo – tân binh khác của TP.HCM cũng được thi đấu 45 phút trong trận đấu gặp SHB Đà Nẵng ở vòng đấu đầu tiên, dù rằng anh cũng chỉ khép lại thời gian cách ly đúng 2 ngày trước chuyến làm khách đó.
Lee Nguyễn chuẩn bị tái xuất V.League sau 10 năm vắng bóng
Lee Nguyễn chuẩn bị tái xuất V.League sau 10 năm vắng bóng.
Điều ấy càng khẳng định cơ hội vào sân ở trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 24/1 tới đây của Lee Nguyễn. Bản thân anh sau khi hết cách ly cũng sẽ có 2 buổi tập chiến thuật và ráp đội hình cùng TP.HCM. Việc hòa nhập và tập luyện của Lee Nguyễn trong 2 buổi tập này sẽ giúp HLV Polking đưa ra quyết định cuối cùng về việc dùng anh trong thời gian bao lâu ở trận đấu tới.
Nếu HLV Polking sử dụng, Lee Nguyễn sẽ có lần đầu tiên sau 10 năm thi đấu trở lại V.League. Còn nhớ 10 năm về trước, sau khi đáo hạn hợp đồng với B.Bình Dương ở giữa 2 giai đoạn của V.League 2011, Lee Nguyễn đã trở về Mỹ, khép lại một giai đoạn kéo dài 2 năm nhiều truân chuyên ở Việt Nam trong màu áo HAGL và B.Bình Dương.

Tin mới