Filip Nguyễn được triệu tập; Xem trực tiếp ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup trên kênh nào?

(Baonghean.vn) - Xem trực tiếp ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 trên kênh nào?; Ronaldo chỉ có thể gia nhập Man City hoặc PSG; Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Czech... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Xem trực tiếp ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 trên kênh nào?

Các trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được trực tiếp trên kênh nào? Đây là câu hỏi đang nhận được sự quan tâm rất lớn của NHM bóng đá Việt Nam.

Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (Truyền hình FPT và FPT Play) đã chính thức công bố hợp tác sản xuất, phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo đó 10 trận đấu lượt đi, lượt về của ĐT Việt Nam (và các trận đấu hay khác) sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6 để phục vụ khán giả truyền hình cả nước. Vào ngày 2/9 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân khách gặp ĐT Saudi Arabia. 

Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Czech

Thủ thành gốc Việt là 1 trong 3 thủ môn được gọi chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu vào tháng 9.

Ngày 24/8, Liên đoàn Bóng đá CH Czech (FACR) công bố danh sách hội quân tháng 8 của đội tuyển quốc gia nước này để chuẩn bị cho các trận vòng loại thứ nhất World Cup 2022 khu vực châu Âu diễn ra vào tháng 9.

Filip Nguyễn là thủ môn số 3, sau Tomas Vaclik và Ondrej Kolar. Tomas là người có 5 trận bắt chính cho tuyển CH Czech tại Euro 2020 và 2 trận trước đó ở bảng E vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Filip Nguyễn lần thứ 3 được gọi lên tuyển CH Czech. Ảnh: Slovan Liberec.
Filip Nguyễn lần thứ 3 được gọi lên tuyển CH Czech. Ảnh: Slovan Liberec.

Đây là lần thứ 3 Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Czech, sau các đợt tập trung vào tháng 9 và tháng 10/2020 tại UEFA Nations League. Filip Nguyễn lên tuyển lần đầu tiên nhờ việc 2 thành viên hậu cần của tuyển CH Czech dương tính với nCoV. Lần thứ hai, anh được triệu tập bổ sung thay thế Ondrej gặp chấn thương. Trong cả hai dịp, Filip đều chưa được tung vào sân.

Việc được HLV trưởng Jaroslav Silhavy điền tên vào danh sách hội quân thể hiện những nỗ lực trong thời gian qua của Filip Nguyễn được ghi nhận. Thủ môn sinh năm 1992 đã duy trì phong độ cao khi thi đấu cho Slovacko, giúp đội đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng giải VĐQG CH Czech sau 5 vòng đấu mùa này.

Ronaldo chỉ có thể gia nhập Man City hoặc PSG

Theo La Gazzetta dello Sport, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus chỉ có thể gia nhập 1 trong 2 đội bóng lắm tiền nhiều của là Man City hoặc PSG.

Ronaldo sẽ hết hạn hợp đồng với Juventus vào tháng 6 năm 2022 nhưng thủ quân ĐT Bồ Đào Nha hy vọng sẽ rời CLB chủ quản trước khi kết thúc giao kèo. Siêu cò Jorge Mendes đã chào mời các đội bóng đủ sức để chiêu mộ Ronaldo trong suốt mùa Hè này nhưng chẳng CLB nào có thể chấp nhận trả cho anh mức lương 31 triệu euro mỗi năm đang hưởng tại Juventus.

Ronaldo
Cầu thủ Ronaldo.

Theo Il Corriere dello Sport, siêu cò này đang chịu "áp lực" khi Ronaldo muốn rời Juventus, nhưng người đại diện của anh vẫn chưa tìm được câu lạc bộ mới cho tiền đạo này và kỳ chuyển nhượng Hè 2021 sắp kết thúc. Ronaldo lúc này đang còn rất ít lựa chọn.

PSG không hào hứng lắm trong cuộc đua giành chữ ký của Ronaldo sau khi đã chiêu mộ thành công Lionel Messi. Theo đánh giá,Man City là điểm đến khả dĩ duy nhất của cầu thủ 36 tuổi.Tuy nhiên, Il Corriere dello Sport, Tuttosport và RMC tại Pháp khẳng định Ronaldo vẫn có thể gia nhập PSG vào tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, với điều kiện Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid.

Mbappe đã thông báo với PSG rằng, không có ý định gia hạn và sẵn sàng chuyển đến Real Madrid theo dạng CNTD vào mùa Hè 2022. Ronaldo đang tìm kiếm một lối thoát khỏi Juventus và việc anh yêu cầu HLV Max Allegri xếp dự bị ở trận gặp Udinese ở vòng 1 Serie A 2021/22 để tính toán tương lai là ví dụ rõ ràng cho việc này.

Ronaldo vẫn chưa thông báo với Juventus rằng anh muốn ra đi và nhà cựu vô địch Serie A dù cũng rất muốn đẩy cầu thủ này ra đi nhưng họ cũng chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào cho cựu ngôi sao của Real Madrid và Man United.

Khai mạc Paralympic Tokyo 2022

Với chủ đề "We Have Wings" (tạm dịch “Chúng ta có những đôi cánh”), Paralympic Tokyo 2020 đã chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia ở Thủ đô Tokyo vào tối 24/8.

Paralympic Tokyo diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới và thành phố đăng cai đang trong tình trạng khẩn cấp về y tế. Chính bởi vậy, Chính phủ Nhật Bản đã không cho phép khán giả nước ngoài tới nước này để cổ vũ cho các vận động viên, trong khi các nhà tổ chức cũng không cho khán giả trong nước tới sân để dự khán.

Khai mạc Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: TTXVN).
Khai mạc Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN.

Ban Tổ chức Thế vận hội dành cho người khuyết tật (IPC) cho biết, đây là kỳ Paralympic 2020 có số lượng vận động viên tham dự đông kỷ lục trong lịch sử với 4.403 vận động viên, và số lượng nữ vận động viên cũng lập kỷ lục với 1.853 vận động viên. Trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ dự Paralympic Tokyo, có 5 đoàn mới tham gia lần đầu, trong đó có Bhutan và Paraguay, nhưng cũng có một số đoàn như Samoa, Kiribati, Tonga và Vanuatu không thể cử vận động viên tham dự, chủ yếu do dịch bệnh.

Ngoài ra, theo phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), các vận động viên Nga được tham dự đại hội thể thao này, nhưng không được sử dụng tên nước, quốc kỳ hoặc quốc ca và phải thể hiện mình là "vận động viên trung lập" hoặc "đội thể thao trung lập". Đoàn nước chủ nhà Nhật Bản có số lượng vận động viên tham dự đông nhất với 254 vận động viên với mục tiêu đạt được 20 Huy chương Vàng.

Paralympic Tokyo 2020 có 539 nội dung thuộc 22 môn thể thao, tăng 2 môn thể thao so với kỳ thế vận hội trước, trong đó có 2 môn mới xuất hiện lần đầu tiên ở Paralympic là cầu lông và taekwondo.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội thể thao người khuyết tật mùa hè 2020 gồm 15 thành viên, trong đó có 7 vận động viên gồm: Trịnh Thị Bích Như (bơi - hạng thương tật S6), Võ Thành Tùng (bơi - hạng thương tật S5), Đỗ Thanh Hải (bơi - hạng thương tật SB5), Lê Văn Công (49 kg nam môn cử tạ), Châu Hoàng Tuyết Loan (55 kg nữ môn cử tạ), VĐV Cao Ngọc Hùng (hạng thương tật F57 ném lao nam - điền kinh), Nguyễn Thị Hải (hạng thương tật F57 ném đĩa nữ  - điền kinh). 

Tin mới