Filip Nguyễn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Văn Lâm, Nguyên Mạnh

(Baonghean.vn) - Sau nhiều nỗ lực từ phía VFF và gia đình, dự kiến vào tuần sau, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn sẽ có mặt tại Việt Nam để nhận Quốc tịch Việt Nam.

Filip Nguyễn sinh ngày 14/9/1992, sở hữu chiều cao lên đến 1m92, nặng 80 kg. Thủ thành có bố quê Hải Phòng và mẹ người CH Séc đang thi đấu tại giải VĐQG CH Séc trong màu áo Slovan Liberec.

Mặc dù thi đấu ở môi trường bóng đá châu Âu nhưng Filip luôn hướng về quê hương với khao khát cháy bỏng được khoác lên mình màu áo ĐTQG và nguyện vọng đó đã đến được tai HLV Park Hang-seo và VFF. Trong khoảng thời gian sang châu Âu để khảo sát chất lượng 4 cầu thủ Việt kiều có triển vọng, HLV Park Hang-seo chỉ đến được Nauy để xem giò Alex Dang, một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo, vị trí mà ĐTVN đang đau đầu tìm kiếm sự thay thế cho Anh Đức.

Filip Nguyễn đã sẵn sàng cho một suất thủ môn ĐTVN. Ảnh: Slovan Liberec FC
Filip Nguyễn đã sẵn sàng cho một suất thủ môn ĐTVN. Ảnh: Slovan Liberec FC
Trước mắt ĐTVN sẽ là vòng loại World Cup khu vực châu Á, việc có thêm một số cầu thủ chất lượng, cạnh tranh với các cầu thủ quốc nội sẽ giúp chất lượng đội hình được nâng cao.
Filip Nguyễn cũng là cầu thủ tích cực nhất trong việc nỗ lực trở về Việt Nam với sự hỗ trợ từ gia đình và VFF để sớm có được Quốc tịch Việt Nam.

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup khu vực châu Á, Văn Lâm và Nguyên Mạnh đang là những cái tên sáng giá nhất ở vị trí thủ môn sẽ được triệu tập. Sự trở về của Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ khiến cho cơ hội lên tuyển của cả 2 cầu thủ trên cùng Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng),… ít nhiều bị đe dọa.

Màn thể hiện của các thủ thành màu áo CLB ở lượt về Thai League (Văn Lâm), V.League (Nguyên Mạnh, Văn Toản, Bùi Tiến Dũng,…) sẽ quyết định một phần lớn việc gọi tên của HLV Park Hang-seo.

Vòng loại World Cup 2022 sẽ bắt đầu vào tháng 9, tức là sẽ không còn nhiều thời gian để các thủ môn có thể ghi điểm trong mắt BHL ĐTVN trước khi danh sách triệu tập được công bố.

Tin mới