Filip Nguyễn sắp về với ĐT Việt Nam; Man City nhận án phạt cực sốc từ UEFA

(Baonghean.vn) - Man City nhận án phạt cực sốc từ UEFA; Báo châu Á chỉ ra lý do Văn Hậu luôn phải ngồi dự bị ở Heerenveen; Vé xem trận tuyển nữ Việt Nam và Australia có giá bao nhiêu?; Báo Thái Lan lo "sốt vó" vì Filip Nguyễn sắp về với ĐT Việt Nam là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Báo Thái Lan lo "sốt vó" vì Filip Nguyễn sắp về với ĐT Việt Nam
Sau khi biết tin cầu thủ người Séc gốc Việt Filip Nguyễn đã nộp hồ nhập tịch cho cơ quan chức năng Việt Nam để có thể đường đường chính chính phụng sự đội tuyển quốc gia, tờ Siam Sports của Thái Lan bất ngờ đăng tải bài viết bày tỏ nỗi lo thay đàn "voi chiến".
Filip Nguyễn. (Ảnh DailyMail)
Filip Nguyễn. (Ảnh DailyMail)
"Người cạnh tranh cùng Văn Lâm đang chờ nhập tịch thành công, nếu Filip Nguyễn được khoác áo tuyển Việt Nam, vị trí khung gỗ sẽ tăng sự cạnh tranh. Đặng Văn Lâm thi đấu ổn định trong thời gian qua, nhưng sẽ không chắc suất nếu Filip Nguyễn trở về", tờ báo nhấn mạnh.
Ngoài ra, Siam Sports cũng nhắc lại việc Filip Nguyễn đang thi đấu trong màu áo Slovan Liberec của Séc và cầu thủ này rất chịu khó tìm hiểu các phương tiện kỹ thuật và thống kê chuyên sâu, nhằm tăng cường khả năng phản xạ của mắt cũng như khắc phục những yếu điểm của mình khi bảo vệ khung thành.
Man City nhận án phạt cực sốc từ UEFA
Rạng sáng nay (15/2), UEFA đã ra phán quyết cực sốc về Man City. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu đã quyết định cấm Man City tham dự các giải đấu do họ tổ chức trong 2 năm tới và phạt số tiền khổng lồ lên đến 30 triệu euro. Điều này đồng nghĩa đội bóng vô địch nước Anh 2018, 2019 sẽ không được chơi ở cả Champions League và Europa League bất kể họ có thứ hạng ra sao tại giải Ngoại hạng Anh.
Man City có thể mất luôn HLV Pep Guardiola nếu bị cấm dự cúp châu Âu.
Man City có thể mất luôn HLV Pep Guardiola nếu bị cấm dự cúp châu Âu.
UEFA ra phán quyết này sau khi phát hiện Man City đã đánh lừa họ một thời gian dài và vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính. UEFA bắt đầu điều tra Man City từ đầu năm 2019 sau khi tạp chí Đức, Der Spiegel tung ra một loạt tài liệu cho thấy đội chủ sân Etihad đã sử dụng nhiều hợp đồng tài trợ ảo để lách luật.
Cho dù bị UEFA “tuyên án”, nhưng Man City vẫn còn cơ hội “lội ngược dòng” nếu được Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) chứng minh vô tội. Trong trường hợp CAS không thể đưa ra kết quả điều tra sớm, Man City có thể trì hoãn án phạt của UEFA và tiếp tục tham dự cúp châu Âu mùa tới.
Báo châu Á chỉ ra lý do Văn Hậu luôn phải ngồi dự bị ở Heerenveen
Mới đây, chuyên trang bóng đá châu Á Live Sport Asia đã có bài viết nêu lý do Đoàn Văn Hậu chưa được thi đấu thường xuyên ở giải chuyên nghiệp Hà Lan.
“Cho dù Heerenveen đã để cho nhiều cầu thủ ra đi, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn không có cơ hội thi đấu tại giải Hà Lan”.
Đoàn Văn Hậu chưa được thi đấu thường xuyên ở giải chuyên nghiệp Hà Lan. (Ảnh SC Heerenveen)
Đoàn Văn Hậu chưa được thi đấu thường xuyên ở giải chuyên nghiệp Hà Lan. (Ảnh SC Heerenveen)
“Hiện tại, Đoàn Văn Hậu chỉ được sử dụng ở các trận đấu của đội B, chứ HLV Johnny Jansen không dùng anh ở đội một Heerenveen”, Live Sport Asia viết.
“Cầu thủ người Việt Nam không thể nói và nghe tốt tiếng Anh, việc này khiến thông tin giữa anh với các đồng đội gặp trở ngại trên sân bóng”, chuyên trang bóng đá giải thích.
Live Sport Asia cũng nêu ra những trường hợp cầu thủ nổi tiếng ở Đông Nam Á, từng ra nước ngoài thi đấu, nhưng gặp trở ngại vì ngoại ngữ chưa tốt như Lê Công Vinh...
Vé xem trận tuyển nữ Việt Nam vs Australia có giá bao nhiêu?
LĐBĐ Australia (FFA) mới đây đã thông báo sân tổ chức trận lượt đi giữa tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ nước này cũng như giá vé được bán cho các CĐV tại vòng play-off Olympic Tokyo 2020.
SVĐ McDonald Jones. (Ảnh Newcastle Herald)
SVĐ McDonald Jones. (Ảnh: Newcastle Herald)
Vé sẽ được FFA bắt đầu bán online từ ngày 14/2 đến ngày 17/2 với mức giá dao động từ 15 đô la Australia (234.000 VNĐ) đến 35 đô la Australia (546.000 VNĐ), còn sau đó các CĐV đến mua vé trực tiếp tại sân sẽ phải trả từ 20 đô la Australia (312.000 VNĐ) đến 40 đô la Australia (625.000 VNĐ).
Tuyển Việt Nam khó có nhân tố "bí ẩn" trước trận đại chiến với Malaysia
 Ngày 21/3, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra ngày 31/3.
Trước khi đọ sức cùng người Mã, đoàn quân áo đỏ sẽ có trận giao hữu chất lượng cao với Iraq vào ngày 26/3.
Do V-League 2020 và Cúp Quốc gia 2020 chưa khởi tranh nên HLV Park Hang-seo chưa trở lại Việt Nam để theo dõi các trận đấu.
Trung vệ Aidil Radzak (8) nhiều lần thất bại trước ĐTVN. (Ảnh AFC)
Trung vệ Aidil Radzak (8) nhiều lần thất bại trước ĐTVN. (Ảnh AFC)
Điều này cũng đồng nghĩa việc ông Park gần như không có điều kiện để tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam.
Ở lần hội quân sắp tới, vị thuyền trưởng Hàn Quốc gần chắc chắn sẽ chỉ trao cơ hội cho các cầu thủ đã cùng ông chinh chiến suốt thời gian qua.

Tin mới