Filip Nguyễn từ chối khoác áo tuyển Việt Nam; Ronaldo muốn tái hợp Mourinho tại Juventus

(Baonghean.vn) -Cầu thủ sinh năm 1992 nuôi hy vọng khoác áo tuyển CH Czech, thay vì làm quốc tịch, về cống hiến cho tuyển Việt Nam trong khi CR7 tiến cử thầy cũ cho ban lãnh đạo Juventus để làm người thay thế Max Allegri là những tin thể thao nổi bật ngày qua.

Cầu thủ gốc Việt không mặn mà với quê hương

“Tôi từng tìm hiểu về quá trình làm quốc tịch Việt Nam. Nhưng giờ tôi đã đổi ý. Tôi muốn ở lại chơi bóng ở châu Âu. Tôi muốn phấn đấu để sau này khoác áo tuyển CH  Czech", Filip Nguyễn chia sẻ trên Bezfrazi. Filip Nguyễn từng về thử việc ở CLB Thanh Hóa năm 2016, nhưng không thành công.

Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam, mẹ người CH Czech. Tuy nhiên, anh không có tình cảm mặn mà với mảnh đất hình chữ S, bởi người bố sớm bỏ rơi mẹ con anh. "Tôi chẳng có ký ức gì về bố cả. Khi cô giáo lớp một hỏi tôi bố làm gì, tôi còn chẳng biết trả lời sao. Sau mẹ tôi nói chúng tôi cứ khai bố làm doanh nhân", Filip Nguyễn nhắc lại.

Filip Nguyễn từng về thử việc ở CLB Thanh Hóa năm 2016, nhưng không thành công.
Filip Nguyễn từng về thử việc ở CLB Thanh Hóa năm 2016, nhưng không thành công.

Filip Nguyễn sinh năm 1992, hiện chơi cho CLB Slovan Liberec. Ở mùa giải 2018-2019, anh ra sân tổng cộng 27 trận, được đánh giá là có tiềm năng tranh chấp một  vị trí trong khung gỗ của CH Czech ở tương lai. Hiện tại, Filip Nguyễn được trang Transfermarkt (Đức) định giá 675.000 bảng.

Trong chiến dịch tìm kiếm các cầu thủ Việt kiều để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam, VFF từng đưa Filip Nguyễn vào tầm ngắm. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1992 sớm từ chối, nên VFF quyết định hủy kế hoạch đưa HLV Park Hang-seo sang "xem giò". Filip Nguyễn hiện chưa có quốc tịch Việt Nam và cũng không nói được tiếng Việt.

CR7 muốn tái hợp thầy cũ
Theo tờ Gazzetta dello Sport cho biết, Jose Mourinho đang có hai sự ủng hộ quan trọng từ Ronaldo và người đại diện, Jorge Mendes. Nếu được chọn, ông sẽ là HLV của Juventus từ hè năm nay.

Ronaldo và Mourinho từng làm việc với nhau khi còn phục vụ Real (2010-2013). Và dù lần hợp tác đó kết thúc không mấy tốt đẹp, hai người đã dẹp bỏ bất đồng và cho quá khứ ngủ yên.

Với Juventus, Mourinho chỉ có một vấn đề do từng dẫn dắt kình địch Inter Milan giành cú ăn ba mùa 2009-2010. Khi giúp Man Utd đánh bại Juventus ở vòng bảng Champions League mùa này, ông phản ứng lại lời chế nhạo của CĐV chủ nhà bằng cách đưa tay lên tai.
Mourinho có thể là ứng cử viên sáng giá cho ghế HLV Juventus, nhờ sự ủng hộ từ Ronaldo.
Mourinho có thể là ứng cử viên sáng giá cho ghế HLV Juventus, nhờ sự ủng hộ từ Ronaldo.

Trong khi tồn tại vấn đề về CĐV, năng lực của Mourinho lại là yếu tố mà một CLB lớn như Juventus cần có. Về mặt lối chơi, Mourinho thường thành công với những đội bóng đề cao tính phòng ngự như Chelsea, Inter. Và quan trọng hơn, "Người đặc biệt" luôn biết cách giành danh hiệu với mọi đội bóng mà ông dẫn dắt.

HLV đương nhiệm của Juventus, Max Allegri đã sớm thông báo ra đi sau mùa giải 2018-2019. Trận gặp Sampdoria ở vòng 38 Serie A cuối tuần này sẽ là trận đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Italy.

Mourinho hiện cũng là ứng cử viên cho ghế nóng tại Bayern Munich và PSG. Sau hơn nửa năm thất nghiệp, ông đã sẵn sàng trở lại với bóng đá đỉnh cao. Trong khi đó, nếu không mời Mourinho, Juventus có thể cân nhắc Simone Inzaghi của Lazio. Maurizio Sarri và Sinisa Mihajlovic cũng là những lựa chọn không tồi cho đội bóng Italy.
Trọng tài tử vong khi điều khiển trận đấu ở độ cao 4.150 mét
Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa hai đội Always Ready và Oriente Petrolero hôm 19/5, tại sân Municipal Stadium ở thành phố El Alto, Bolivia. Sân bóng này nằm ở độ cao 4.150 mét so với mực nước biển và là sân bóng nằm ở độ cao thứ hai thế giới, chỉ kém sân Daniel Alcides Carríon (4.380 mét, tại Peru).

Khi trận đấu bước sang phút 47, trọng tài Hurtado đột nhiên ngã bất tỉnh trên sân. Thành viên hai đội và các bác sĩ tổ chức cấp cứu và sau đó vài phút, vị trọng tài được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, ông đã không qua khỏi.
Sự trợ giúp của hai đội không đủ để cứu trọng tài.
Sự trợ giúp của hai đội không đủ để cứu trọng tài.

Bác sĩ của đội Always Ready, Eric Kosziner cho biết, trọng tài bị ngất sau khi lên cơn nhồi máu cơ tim đầu tiên. Và lần thứ hai, diễn ra khi đang trên đường tới bệnh viện, là nguyên nhân khiến ông tử vong.

Bolivia hiện có nhiều sân bóng đá ở độ cao từ 2.800 m trở lên, thứ được xem là một đặc trưng của nước này và một số quốc gia Nam Mỹ khác. Khi thi đấu ở độ cao như vậy, một số cầu thủ không quen với không khí loãng có thể sớm suy giảm thể lực.

Tin mới