Filipe Martins và những ngoại binh xui xẻo nhất V.League 2021

(Baonghean.vn) - Rất nhiều ngoại binh đều bỏ lỡ giai đoạn I của V.League 2021 với những lý do khác nhau. Bi đát nhất có trường hợp bị loại không phải vì yếu tố chuyên môn như Pape Diakite, Joseph Mpande hay Filipe Martins.
Tiền đạo Filipe Martins thi đấu cho SLNA mùa 2020 và ghi được 2 bàn thắng sau 7 trận. Đến V.League 2021, vì Bruno Henrique chấn thương nên SLNA quyết định bổ sung Martins làm phương án dự phòng. Trong thời gian đó, Martins có 1 bàn thắng ở trận gặp HAGL nhưng đành chia tay đội bóng xứ Nghệ vì trước đó Bruno đã được ký hợp đồng. Ảnh: VPF
Tiền đạo Filipe Martins thi đấu cho SLNA mùa 2020 và ghi được 2 bàn thắng sau 7 trận. Sau đó, anh đến Nam Định và Hải Phòng thử việc đều không thành công. Đến V.League 2021, vì Bruno Henrique chấn thương nên SLNA quyết định bổ sung Martins làm phương án dự phòng. Trong thời gian đó, SLNA đều thi đấu thiếu người, Martins có 1 bàn thắng ở trận gặp HAGL nhưng đành chia tay đội bóng xứ Nghệ vì trước đó Bruno đã được ký hợp đồng. Hiện tại, cựu tiền đạo SLNA đang nỗ lực tập luyện tại TP. HCM chờ cơ hội. Ảnh: VPF
Sau khi V.League 2020 khép lại, Joseph Mpande (số 7) vội vã về Uganda thăm gia đình và không kịp trở lại hội quân với CLB Hải Phòng đầu mùa giải 2021. Bất đắc dĩ HLV trưởng Phạm Anh Tuấn phải gạch tên trụ cột khỏi danh sách thi đấu ở giai đoạn I. Cầu thủ này hiện đã trở lại CLB và chấp nhận chờ tới giai đoạn II. Ảnh: VPF
Sau khi V.League 2020 khép lại, Joseph Mpande (áo đỏ) vội vã về Uganda thăm gia đình và không kịp trở lại hội quân với CLB Hải Phòng đầu mùa giải 2021. Bất đắc dĩ HLV trưởng Phạm Anh Tuấn phải gạch tên trụ cột khỏi danh sách thi đấu ở giai đoạn I. Cầu thủ này hiện đã trở lại CLB và chấp nhận chờ tới giai đoạn II. Ảnh: VPF
Là một trung vệ rất chất lượng nhưng Pape Diakite bị CLB TP.HCM rút khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở lượt đi V.League 2021 dù không gặp chấn thương. Ban huấn luyện đội bóng chủ sân Thống Nhất ưu tiên cho vị trí tiền đạo. Dù được đội bóng tạo điều kiện ra đi tìm bến đỗ mới, Diakite vẫn chọn ở lại CLB tập luyện và chờ tới giai đoạn II. Ảnh: VPF
Là một trung vệ rất chất lượng nhưng Pape Diakite bị CLB TP.HCM rút khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở lượt đi V.League 2021 dù không gặp chấn thương. Ban huấn luyện đội bóng chủ sân Thống Nhất ưu tiên cho vị trí tiền đạo. Dù được đội bóng tạo điều kiện ra đi tìm bến đỗ mới, Diakite vẫn chọn ở lại CLB tập luyện và chờ tới giai đoạn II. Ảnh: VPF
Đen đủi nhất có lẽ là tiền đạo Claudecir. Phong độ của cầu thủ này vốn đã sa sút từ sau V.League 2017, mùa giải anh chơi thăng hoa giúp CLB Quảng Nam vô địch. Năm 2020, anh ghi vỏn vẹn 4 bàn cho 2 CLB Hải Phòng và Quảng Ninh, trước khi ký hợp đồng 1 năm với Hà Tĩnh ở mùa bóng 2021. Cầu thủ này bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thậm chí cả 2 cơ hội trên chấm penalty khiến đội nhà trắng tay sau 2 vòng đầu và bị thanh lý hợp đồng. Ảnh: VPF
Đen đủi nhất có lẽ là tiền đạo Claudecir. Cầu thủ này bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thậm chí cả 2 cơ hội trên chấm penalty khiến HL Hà Tĩnh trắng tay sau 2 vòng đầu và sớm bị thanh lý hợp đồng. Ảnh: VPF
Ngoại binh Papa Ibou Kebe từng thuộc quân số CLB Hà Nội, đầu quân cho CLB Quảng Nam ở giai đoạn hai theo dạng cho mượn, ghi 5 bàn sau 14 trận và không thể giúp đội trụ hạng. CLB Hà Nội sau đó không tiếp tục hợp tác với Kebe. Anh trở về Pháp rồi quay lại Việt Nam vào đầu năm 2021 nhưng không kịp có bến đỗ mới và vẫn đang chờ cơ hội thi đấu ở giai đoạn II. Ảnh: VPF
Ngoại binh Papa Ibou Kebe (23) từng thuộc quân số CLB Hà Nội, đầu quân cho CLB Quảng Nam ở giai đoạn 2 theo dạng cho mượn, ghi 5 bàn sau 14 trận và không thể giúp đội trụ hạng. CLB Hà Nội sau đó không tiếp tục hợp tác với Kebe. Anh trở về Pháp rồi quay lại Việt Nam vào đầu năm 2021 nhưng không kịp có bến đỗ mới và vẫn đang chờ cơ hội thi đấu ở giai đoạn II. Ảnh: VPF
V.League 2021 hẹn ngày trở lại, hạn chế khán giả

V.League 2021 hẹn ngày trở lại, hạn chế khán giả

(Baonghean.vn) - Lúc này, Giải VĐQG V.League 2021 đang phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Ban tổ chức của giải đấu đã bắt đầu có những động thái, phương án cụ thể với nỗ lực đưa trái bóng V.League có thể lăn trở lại. Điều được quan tâm nhất là vấn đề khán giả có thể được vào sân hay không.

Tin mới