Gã buôn trâu lĩnh 15 năm tù vì ma túy

(Baonghean.vn) - Nguyễn Trí Kiều làm nghề buôn trâu, khi đang xâu nối phi vụ mua bán 1 bánh heroin thì bị công an bắt quả tang.

Sáng 24/4, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Trí Kiều (SN 1963) trú tại xã Võ Liệt, Thanh Chương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Trí Kiều bị tuyên phạt 15 năm tù giam. Ảnh Như Bình.
Nguyễn Trí Kiều bị tuyên phạt 15 năm tù giam. Ảnh Như Bình.

Nguyễn Trí Kiều làm nghề buôn trâu, thỉnh thoảng ai có nhu cầu thuê xe, Kiều sẵn sàng đáp ứng. Vào khoảng tháng 10/2016, Kiều gặp Đen (không xác định được lai lịch cụ thể), Đen bảo đang cần mua 1 bánh heroin, giá 6.500 USD.

Hơn 1 tháng sau, trong khi đi mua trâu ở xã Thanh Thủy, Kiều gặp một người đàn ông tên Leng (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể). Leng có 1 bánh heroin, nhờ Kiều bán hộ, giá 5.500 USD (tương đương 115 triệu đồng).

Nhớ đến Đen, nhẩm tính vụ giao dịch thành công, đút túi 1.000 USD nên Kiều đồng ý bán hộ Leng số ma túy trên.

Ngày 13/12/2016, Leng đến đập nước xã Võ Liệt giao ma túy cho Kiều và còn khuyến mãi thêm 1 gói nhỏ để làm mẫu. Sau khi nhận “hàng” từ Leng, khoảng 20h20, 19/12/2016, Kiều đưa ma túy đến đường liên thôn thuộc xã Võ Liệt giao cho Đen. Khi đang thực hiện giao dịch thì bị Công an bắt quả tang.

Cơ quan chức năng kết luận, chất bột màu trắng thu được của Đen là heroin có tổng trọng lượng hơn 330 gam.

Tại phiên tòa, Nguyễn Trí Kiều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có thời gian làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, chưa sinh lời… nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trí Kiều 15  năm tù về tội danh trên./.

                                                         Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới