Gã đàn ông dùng xe cứu thương vận chuyển ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với vỏ bọc là lái xe cứu thương đưa bệnh nhân đi cấp cứu, Phan Thành Lâm đã vận chuyển ma túy thuê cho một đối tượng để nhận 10 triệu đồng tiền công.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Phan Thành Lâm (SN 1984), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Phan Thành Lâm chung sống như vợ chồng với Hà Thị Thủy. Ngày 20/9/2021, chị Thủy mua xe cứu thương để Lâm chạy xe vận chuyển bệnh nhân.

Bị cáo Phan Thành Lâm và phương tiện vận chuyển ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Phan Thành Lâm và phương tiện vận chuyển ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 10/5/2022, Lâm chở một người phụ nữ mới sinh từ Trung tâm Y tế huyện Quế Phong về khu vực giáp ranh giữa xã Mường Lống và Tri Lễ của huyện Quế Phong. Tại đây, Lâm gặp Mùa Bá Dinh và được người Mông này nhờ vận chuyển ma túy. Lâm đồng ý.

Tối 20/5, Dinh tìm gặp Lâm, đưa 1 hộp giấy bìa cứng rồi dặn “mang cho khách ở Quỳ Hợp, xong xuôi về tao trả cho 10 triệu đồng”.

Lâm cầm hộp giấy chứa ma túy bỏ lên xe cứu thương để đi giao cho khách. 22h50, khi Lâm điều khiển xe cứu thương đi đến đoạn đường dốc Đá Quanh thuộc địa phận xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp thì bị công an ra dấu hiệu kiểm tra xe.

Thấy lực lượng công an, Lâm bất ngờ điều khiển xe cứu thương chuyển hướng, tăng tốc bỏ chạy vào khu vực bãi đất trống rồi dừng lại. Tổ công tác đã bắt quả tang Lâm, phát hiện tại khu vực trồng cây keo gần đó có hộp giấy. Tổ công tác yêu cầu Lâm nhặt lên để giao nộp, kiểm tra bên trong có 360 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo khai thường lái xe cứu thương để chở bệnh nhân đi bệnh viện. Do hám lợi 10 triệu đồng nên bị cáo đã vận chuyển ma túy thuê.

Về xe cứu thương dùng để vận chuyển ma túy, do chị Thủy bỏ tiền mua nên cơ quan điều tra đã trả lại cho người này.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử trực tuyến. Ảnh: Trần Vũ
Toàn cảnh phiên tòa xét xử trực tuyến. Ảnh: Trần Vũ

Phiên tòa được xét xử trực tuyến. Tại phiên tòa, bị cáo Lâm thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Lâm 20 năm tù. Đối với Dinh, do bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ người này nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý./.

Tin mới