Gã đàn ông lĩnh án vì đánh chủ quán cà phê kích dục, cướp vàng

Làm ăn thua lỗ, nợ nần, Trọng thấy chủ quán cà phê kích dục đeo nhiều vàng nên đánh bất tỉnh cướp tài sản.

Ngày 16/5, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Trọng (38 tuổi, quê TP HCM) 10 năm tù về tội Giết người, Cướp tài sản. 

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, mắc nợ ngân hàng và không thể chi trả, nên Trọng mang theo cây kéo dự định ra đường tìm người sơ hở cướp tài sản trả nợ. Gã thuê xe ôm từ huyện Củ Chi (TP HCM) về huyện Đức Hòa (Long An) thì phát hiện quán cà phê đông khách nên dừng xe, đứng xa quan sát.

Khi quán đã vắng khách, Trọng vào quán gọi cà phê và được bà chủ quán 40 tuổi gợi ý massage kích dục. Thấy bà này đeo nhiều vòng vàng nên kẻ này đồng ý. Khi vào phòng, Trọng dùng kéo khống chế nhưng bị nữ chủ quán chống trả, nên đã lấy búa đóng đinh có sẵn tại phòng đánh nhiều cái vào đầu, mặt đến khi nạn nhân bất tỉnh. Kẻ này cắt hai vòng vàng 24K trọng lượng 4 chỉ cùng một nhẫn vàng hai chỉ, tổng trị giá trên 20 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi Trọng ra đến đầu đường, nữ chủ quán tỉnh lại hô hoán người dân truy đuổi bắt được. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tật 37%.

Tin mới