Gã đàn ông phải 'bóc lịch' 15 năm sau lần vào rừng tìm hoa chuối

(Baonghean.vn) -Trong một lần vào rừng để tìm hoa chuối về ăn, Cụt Phò Vặt gặp người Lào. Biết người này bán ma túy, Vặt vét hết tiền mua nhiều viên hồng phiến về để sử dụng và lập lán trại bán lẻ cho các con nghiện.

Ngày 6/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cụt Phò Vặt (SN 1973), trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 15h ngày 15/3, Vặt đi vào khu vực rừng gần nhà để tìm hoa chuối về nấu ăn. Trong lúc vào rừng,Vặt gặp người đàn ông Lào (không rõ tên tuổi, địa chỉ), được người này gợi ý có ma túy, Vặt đã mua 2 gói ma túy hồng phiến với giá 3 triệu đồng.

Số ma túy trên được Vặt đưa về lán rẫy của mình để sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện để kiếm lời. Vặt còn dùng ma túy để trả công cho 2 người địa phương chở gỗ.

Bị cáo Cụt Phò Vặt. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Cụt Phò Vặt. Ảnh: Trần Vũ

Vào khoảng 2h ngày 16/3, Cụt Phò Vặt bị Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Keng Đu bắt quả tang cùng tang vật  38,2 gam ma túy khi đang ở trong lán.

Tại phiên tòa, bị cáo Cụt Phò Vặt thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vặt khai vì nghiện nên mua ma túy về để sử dụng dần và bán lẻ. Bị cáo chọn lán trại trong rừng để bán ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cụt Phò Vặt 15 năm tù về tội Mua bán trái chất ma túy.

Tin mới