Gã giám đốc nhận 15.000 USD của dân rồi trốn biệt

(Baonghean.vn) - Chính hứa hẹn sẽ đưa con trai ông Bảy đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc với giá 15.000USD, nhưng khi nhận tiền xong thì bặt vô âm tín.

Ngày 9/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Đình Chính về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phan Đình Chính. Ảnh: Thảo Nguyên
Đối tượng Phan Đình Chính. Ảnh: Thảo Nguyên

Trước đó, vào thời điểm tháng 1/2018, ông Lê Văn Bảy (SN 1968, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) có đơn gửi Công an huyện Yên Thành, tố cáo đối tượng Phan Đình Chính (SN 1976, trú tại xóm 4, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) là giám đốc Công ty TNHH Việt Cường Bắc (Trụ sở tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 15.000 USD.

Cụ thể, đối tượng Phan Đình Chính hứa hẹn sẽ đưa con trai ông Bảy đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc với giá tiền trọn gói là 15.000USD.

Sau nhiều lần hứa hẹn, cuối tháng 12/2017, Phan Đình Chính thông báo với gia đình ông Bảy nộp đủ số tiền còn lại 5.000 USD (trước đó đã đặt cọc 10.000 USD), để xuất cảnh. Tuy nhiên, khi cha con ông Bảy ra Hà Nội lưu trú một tuần nhưng không có lịch bay nào cả thì Chính viện lý do có thay đổi lịch bay, cha con ông Bảy lại trở về quê.

Thời gian sau đó, gia đình ông Bảy liên hệ với Chính lo công việc cho con, tuy nhiên Chính trốn tránh hoặc hứa lần này đến lượt khác, đến lúc ông Bảy đòi lại tiền Chính cũng không trả lại và sau đó trốn.

Không còn cách nào khác, ông Lê Văn Bảy viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phan Đình Chính, chiếm đoạt số tiền 15.000 USD. Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Thành làm rõ, Công ty TNHH Việt Cường Bắc không có khả năng đưa người khác đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chỉ có chức năng cung ứng lao động.

Sau khi tiến hành điều tra, củng cố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, ngày 24/9/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Đình Chính về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.                                                          

Tin mới