Gã nghiện đánh em, đuổi mẹ, gây thương tích cho công an xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Đánh em, đuổi mẹ bị gia đình lên trình báo đề nghị được hỗ trợ giải quyết, Tuấn đánh luôn cả lực lượng chức năng khi xuống mời Tuấn lên làm việc.
Chiều 24/5/2022, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Đặng Văn Tuấn (SN 1986), trú tại xóm Nguyễn Trãi, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ về tội “cố ý gây thương tích”.
Sáng 22/12/2021, chị Đặng Thị Thành (em gái của Tuấn) đang ở nhà thì bị Tuấn đánh, Tuấn đuổi đánh cả mẹ đẻ nhưng không thành. Đến chiều cùng ngày chị Đặng Thị Thành đến Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ trình báo sự việc và đề nghị được hỗ trợ giải quyết.
Sau khi nhận được tin báo, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ đã thông báo nguồn tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Kỳ chỉ đạo Công an xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bị cáo Đặng Văn Tuấn. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Đặng Văn Tuấn. Ảnh: Phương Hảo

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác Công an xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ do anh Nguyễn Thanh Bình là Trưởng Công an xã cùng anh Nguyễn Châu Thiệp và anh Võ Văn Trọng đều là công an viên chính quy mặc trang phục Công an nhân dân mang theo Giấy mời đến nhà Đặng Văn Tuấn. Đến khoảng 16 giờ 15 phút, khi tổ công tác đến đoạn đường trước cổng nhà Đặng Văn Tuấn thì thấy Đặng Văn Tuấn đang cầm dao chặt cây tre (cây mây cần) ở góc vườn cách cổng khoảng 20 mét nên tổ công tác đi vào cổng thì Đặng Văn Tuấn tay phải cầm dao, tay trái cầm một đoạn thân cây tre đứng trước cổng chửi bới, đe dọa, ngăn cản và không cho tổ công tác vào cổng nhà.

Thấy vậy anh Nguyễn Châu Thiệp yêu cầu Đặng Văn Tuấn bỏ dao xuống để nói chuyện và giao giấy mời cho Đặng Văn Tuấn nhưng Tuấn không chấp hành mà tiếp tục chửi bới, cầm dao đe dọa, ngăn cản, đuổi tổ công tác ra khỏi cổng nhà, đồng thời dùng đoạn thân cây tre đánh về phía anh Võ Văn Trọng nhưng không trúng.
Nhận thấy Đặng Văn Tuấn có thái độ bất hợp tác, chống đối và manh động nên tổ công tác lùi ra thì Đặng Văn Tuấn cầm dao ném về phía tổ công tác trúng vào mu bàn tay trái của anh Nguyễn Thanh Bình làm anh Bình bị thương.
Nhận thấy hành vi của Đặng Văn Tuấn có dấu hiệu tội phạm nên tổ công tác Công an xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, còn anh Nguyễn Thanh Bình được mọi người đưa đi điều trị.
Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 426/TTPY ngày 29/12/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 10%.
Bản kết luận giám định bổ sung pháp y về thương tích số 162/TTPY ngày 13/4/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 18%.
Quá trình điều tra phát hiện Đặng Văn Tuấn có biểu hiện bệnh tâm thần nên đã tiến hành trưng cầu giám định. Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 02/KLGĐ ngày 28/3/2022 của Phân viện pháp y tâm thần Bắc Miền Trung kết luận: Tại thời điểm sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Đặng Văn Tuấn bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác với Hội chứng nghiện, hiện đang cai, nhưng ở trong môi trường được bảo vệ, theo Phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 (ICD) có mã bệnh là: F16.21.
Tại các thời điểm đã nêu trên, Đặng Văn Tuấn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Quá trình điều tra anh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Đặng Văn Tuấn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe số tiền 33 triệu đồng. Đến nay Đặng Văn Tuấn chưa bồi thường khoản tiền nào.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Đặng Văn Tuấn 3 năm tù giam.

Tin mới