‘Gà son’ Oseni ghi bàn mang về trận hòa trên sân khách cho Sông Lam Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Oseni được vào sân ở hiệp 2 và tiếp tục thể hiện được sự may mắn của mình khi ghi bàn thắng gỡ hoà cho đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng tại trận Derby xứ Nghệ giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc vòng 18 V.League 2022.
Màn ăn mừng của Oseni và đồng đội sau khi ghi bàn thắng gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Màn ăn mừng của Oseni và đồng đội sau khi ghi bàn thắng gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Khoảng thời gian này đang là giai đoạn khó khăn nhất của hai đội bóng Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công hơn bao giờ hết muốn tìm kiếm 3 điểm để thực hiện bằng được mục tiêu chống xuống hạng mùa giải 2022. Còn Câu lạc bộ xứ Nghệ cũng khát khao tìm kiếm một trận thắng để tìm lại sự tự tin như đã có hồi đầu mùa. Trận Derby xứ Nghệ lúc này cũng không còn mang đến sức thu hút với người hâm mộ như trước. Bởi nhiều khán giả đang mất dần sự kiên trì khi phải chứng kiến hai đội trình diễn lối đá thiếu lửa, thiếu hấp dẫn. Một trận thắng lúc này có lẽ là liều doping hữu hiệu để xoa dịu dư luận đang hướng vào 2 câu lạc bộ.

Với mục tiêu giành trọn 3 điểm, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã tung hết những quân bài nguy hiểm nhất mà mình có trong tay. Đặc biệt, tiền vệ đội trưởng Đinh Thành Trung sau khi bình phục chấn thương đã có mặt ngay trong đội hình xuất phát. Sự xuất hiện của Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017 hứa hẹn sẽ là đầu tàu thúc đẩy cho hàng công của đội chủ nhà chơi đột biến hơn.

Bên kia chiến tuyến, Sông Lam Nghệ An gặp đôi chút bất lợi khi Quế Ngọc Hải đang nhận án treo giò và không thể ra sân. Người lĩnh vai trò thủ lĩnh hàng thủ được trao lại cho Hoàng Văn Khánh. Tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An cũng có nhiều thay đổi so với trận trước. Trần Đình Tiến và Đặng Văn Lắm được vào sân ngay từ đầu, cùng với đó nhà cầm quân đội bóng xứ Nghệ Huy Hoàng đã chọn sơ đồ 3-4-3 để đối đầu với chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Oseni vào sân ở hiệp 2 mang đến may mắn cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Oseni vào sân ở hiệp 2 mang đến may mắn cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Cách làm mới nhân sự trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Huy Hoàng đã mang đến thế trận khá chủ động cho Sông Lam Nghệ An.

Sự cơ động và quyết tâm của các cầu thủ xứ Nghệ đã mang đến làn gió mới trên hàng công. Ngay phút thứ 2, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Xuất phát từ pha mở bóng ra biên của Văn Lắm cho Trần Đình Hoàng. Cầu thủ chạy cánh của Sông Lam Nghệ An chuyền bóng điểm rơi cho Văn Đức trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, tiền vệ mang áo số 20 đã chậm một nhịp so với lực đi của trái bóng. Vì vậy thủ môn Quang Tuấn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã kiểm soát được tình hình.

Mặc dù phải chơi trên sân khách, nhưng các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An vẫn cố gắng áp đặt tấn công. Sự xuất hiện của hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường bên hành lang cánh trái đã mang đến nhiều phương án lên bóng cho câu lạc bộ xứ Nghệ. Các pha đập nhả giữa Hồ Văn Cường, Văn Đức và Olaha ở phút thứ 19 của trận đấu đã đặt khung thành của Quang Tuấn vào thế báo động. Tiếc rằng trong pha xử lý cuối cùng, khi Olaha đối mặt với thủ môn đối phương lại không có được cú ra chân chính xác.

Trần Đình Tiến có pha chuyền bóng chính xác giúp Oseni lập công cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Trần Đình Tiến có pha chuyền bóng chính xác giúp Oseni lập công cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng đã khiến cho Sông Lam Nghệ An đã phải nhận bàn thua ở phút thứ 25 của trận đấu. Từ tình huống phạt góc, Janclesio với chiều cao 1m98 đã bật cao đánh đầu làm tung lưới Văn Hoàng.

Sau bàn thắng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thực hiện triệt để chiến thuật phòng ngự phản công. Vai trò nhạc trưởng của Đinh Thành Trung đã được thể hiện khá rõ trong trận đấu này. Sự có mặt của đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mang đến nhiều pha phản công khá hiệu quả cho đội bóng của huấn luyện viên Thành Công.

Sau bàn thua, Sông Lam Nghệ An cố gắng triển khai các pha lên bóng. Tuy nhiên trước sự áp sát quyết liệt đến từ phía chủ nhà, những nỗ lực của Văn Đức và Xuân Mạnh trở nên không còn mấy hiệu quả.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định thay Văn Lắm bằng Oseni để tăng cường sức mạnh trên hàng công cho Sông Lam Nghệ An. Việc thay người đó cùng với chuyển đổi sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 quen thuộc, đã mang đến sự hiệu quả trong các pha tấn công của đội bóng xứ Nghệ. Và chính “Gà son” Oseni - người ghi bàn trong trận đấu lượt đi gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mang về bàn thắng gỡ hoà cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Bàn gỡ hoà xuất phát từ pha dàn xếp tấn công bên hành lang cánh phải. Đình Tiến đã có đường tạt bóng chính xác để Oseni đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Quang Tuấn. Trong bàn thắng này, Oseni đã cho thấy khả năng nhạy cảm của một trung phong cắm, khi anh chọn được vị trí tốt để tung ra pha dứt điểm.

Sau khi đưa được trận đấu về thế cân bằng, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chơi hưng phấn và tạo ra được nhiều áp lực lên khung thành chủ nhà hơn. Nếu may mắn thì Olaha hay Văn Đức đã có thể lập công cho đội khách.

Những phút cuối trận, Câu lạc bộ xứ Nghệ nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nhưng các pha lăn xả của hậu vệ chủ nhà, đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng ra về với chỉ 1 điểm.

Vòng 19 V.League 2022 Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách trên sân Pleiku để gặp Hoàng Anh Gia Lai.

Tin mới