Ga tàu, bến xe Nghệ An vắng khách ngày cuối năm

(Baonghean.vn) - Khác với mọi năm, bến xe, ga tàu ngày cuối năm thưa thớt, đìu hiu lạ thường; nhiều người hủy vé không về quê do lo ngại dịch bệnh, phải cách ly y tế…
Ảnh: Thành Cường
Chiều 11/2 (30 Tết), nếu những năm trước, các bến xe, nhà ga.. tấp nập từ sáng sớm và đa phần đến chiều phải dùng đến phương án tăng cường xe để giải tỏa hành khách, thì năm nay tình hình trái ngược. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại, về quê ăn Tết của người dân cũng hạn chế. Nhiều chuyến xe, đoàn tàu rời bến khi chỉ vài ba hành khách. Cũng do dịch bệnh, các bến xe ghi nhận nhiều người dân hủy vé xe khách, lựa chọn phương tiện khác về quê ăn Tết. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà - Nhân viên Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh: Đợt phục vụ cao điểm tết Nguyên đán năm nay được xây dựng bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp, nhưng tới nay khách đi tàu chỉ bằng 30-40% so với năm trước. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các quầy hàng, quán bên trong sân ga cũng chung tình trạng ế ẩm, không người ghé mua. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mặc dù, vắng khách nhưng công tác phòng chống dịch vẫn được bến xe, nhà ga thực hiện nghiêm túc. Tại Ga Vinh, nhân viên túc trực nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đồng thời tuyên truyền cho hành khách về các biện pháp phòng dịch… Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Anh Trần Văn Tuấn, lái xe của một hãng vận tải hành khách tuyến Hà Nội - Vinh cho biết: Mọi năm, công ty phải tăng cường xe chạy đến 30 Tết, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, khách về quê ít nên công ty đã cho nhân viên nghỉ từ ngày 28 âm lịch. Nhiều hãng khác cũng ngừng chạy từ ngày 29 Tết. Ảnh: Thành Cường

Tin mới