Gã thanh niên buôn 'hàng trắng', lao xe vào cảnh sát đầu thú sau 5 năm trốn nã

(Baonghean.vn) - Bị vây bắt, Nguyễn Văn Dũng đâm xe ô tô vào lực lượng công an rồi trốn nã. Sau 5 năm sống cảnh chui lủi, Dũng đến cơ quan công an đầu thú về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Giết người.

Ngày 10/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1989), trú xã Nghi Phú, TP. Vinh về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Giết người.

Trước đó, vào đầu năm 2014, Công an TP. Vinh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Dũng cầm đầu nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Trần Vũ

Cuối tháng 2/2014, nhận định Dũng cùng đồng bọn vận chuyển ma túy về địa bàn TP.Vinh để tiêu thụ nên các trinh sát quyết định phá án.

Khi Dũng và đồng bọn xuất hiện, lực lượng ban chuyên án đã nhanh chóng truy bắt. Bị phát hiện, Dũng lái xe ô tô đâm thẳng vào đồng chí Mai Chiến Thắng (lúc đó là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh) gây thương tích nặng cho đồng chí Thắng.

Mặc dù bị thương nặng nhưng đồng chí Mai Chiến Thắng đã chỉ đạo cán bộ chiến sỹ công an bắt giữ các đối tượng phạm tội. Trong khi các đồng bọn bị bắt giữ thì Dũng lái xe bỏ trốn.

Sau 5 năm trốn nã dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, ngày 12/4/2019, Nguyễn Văn Dũng đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, việc thiếu các nhân chứng quan trọng trong vụ án nên vị đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa. Sau quá trình hội ý, HĐXX nhận định, đây là vụ án phức tạp, được đưa ra xét xử lần đầu nên tòa quyết định hoãn phiên tòa.

Tin mới