Gần 100 ngư dân được đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng

(Baonghean.vn) - Trường Đại học Thủy sản Nha Trang vừa phối hợp với UBND xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) mở khóa đào tạo nghề thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng IV và thuyền viên cho ngư dân.

Khóa đào tạo nghề được chia làm 3 lớp: 1 lớp thuyền viên,1 lớp thuyền trưởng và 1 lớp máy trưởng với gần 100 học viên. Trong thời gian học lý thuyết, các học viên được nắm bắt những kiến thức cơ bản như: các luật liên quan đến tàu cá; công tác quản lý tàu, điều động tàu chuẩn bị ra khơi; việc khai thác hàng hải, hải sản; các nghiệp vụ vận hành máy; cách bảo quản sản phẩm cũng như phương pháp khai thác và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản… 

khóa học đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng
Khóa đào tạo sẽ giúp ngư nhanh chóng bắt kịp với công nghệ, đảm bảo an toàn trên biển và khai thác có hiệu quả. Ảnh: Hữu Tình.

Ngoài ra, lớp học cũng dành nhiều thời gian để các học viên thực hành trực tiếp trên tàu cá. Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ dự kỳ thi tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng IV.

Hiện nay, xã Quỳnh Long có 170 phương tiện tàu thuyền, với khoảng 1.800 lao động làm việc trong lĩnh vực khai thác hải sản. Tuy nhiên đa phần những lao động này đều chưa được qua đào tạo chính quy.

Sau khi triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, nhiều tàu cá hiện đại, công suất lớn đã và đang được ngư dân đóng mới, đưa vào khai thác. Khóa học này sẽ giúp ngư nhanh chóng bắt kịp với công nghệ, đảm bảo an toàn trên biển và khai thác có hiệu quả.

                                                                                                Hữu Tình 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới