Gần 100 nhà nghiên cứu Vật lý hàng đầu thế giới đến Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 100 giáo sư, phó giáo sư, nhà nghiên cứu Vật Lý hàng đầu thế giới đang có mặt tại Nghệ An tham dự  Hội nghị quốc tế “Quang học phi tuyến và Vật liệu mới”.

Đây là chương trình do Trường Đại học Vinh phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Warszawa, Ba Lan tổ chức từ ngày 30/11 đến 2/12.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đây là lần thứ 2 Trường Đại học Vinh chủ trì hội nghị quan trọng này. Hội nghị là một hoạt động khoa học đặc biệt kỷ niệm “Năm Quốc tế về ánh sáng 2015” và là năm đầu tiên triển khai thực hiện “Chương trình phát triển Vật lý Việt Nam đến năm 2020”.

Tham dự hội nghị năm nay có sự tham gia của gần 100 giáo sư, tiến sỹ, nhà nghiên cứu đầu ngành về Vật lý quốc tế đến từ các nước như Ixarel, Ba Lan, Canada và  nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam.

Giáo sư, viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu, Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý phát biểu đánh giá cao sự cố gắng của trường Đại học Vinh trong công tác tổ chức
Giáo sư, viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu, Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý phát biểu đánh giá cao sự cố gắng của trường Đại học Vinh trong công tác tổ chức Hội nghị Quốc tế này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu về những thành tựu của Vật lý liên quan đến nội dung Quang học phi tuyến và vật liệu mới. Đáng chú ý là những công trình nghiên cứu đã đạt giải thưởng Nobel từ năm 2001 đến nay, tập trung vào các vấn đề về máy tính lượng tử, giao thoa lượng tử, phổ phân giải siêu cao.

Trường Đại học Vinh có 15 báo cáo, trong đó có 1 báo cáo mới do PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng (Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ) trình bày về mô hình mới ứng dụng trong thiết bị Quang tử tiên tiến.

Quang học phi tuyến và Vật liệu mới là một lĩnh vực có tính ứng dụng cao và lâu nay các công trình khoa học thành công đều do các trường đại học chủ trì. Vì vậy, thông qua hội nghị này, các đơn vị tổ chức mong muốn sẽ tạo được một diễn đàn để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, mở rộng lĩnh vực. Đồng thời, cũng là một cơ hội để giảng viên, sinh viên trường Đại học Vinh được tiếp cận cách làm việc khoa học và các hướng nghiên cứu mới, tiên tiến của thế giới.

Hiệu trưởng trường Đại học Vinh tặng hoa cho các đại biểu
Hiệu trưởng trường Đại học Vinh tặng hoa cho các đại biểu.

Dịp này, các nhà khoa học cũng giúp Trường Đại học Vinh xây dựng phòng thí nghiệm Quang phổ hiện đại với tổng giá trị hơn 1 triệu USD và phát triển nhóm nghiên cứu Quang học tiếp cận với những thành tựu của quốc tế.

                                                                                             Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới