Gần 1.000 vận động viên tham dự Đại hội TDTT huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Tại đại hội, các VĐV tranh tài ở 8 môn gồm: Điền kinh, bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, cầu lông, bóng bàn và tung còn.

Sáng 26/11, UBND huyện Con Cuông tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII. 

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Con Cuông.

Diễu hành biểu dương lực lượng. Ảnh: Cảnh Nam
Diễu hành biểu dương lực lượng. Ảnh: Cảnh Nam

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Con Cuông luôn duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đến nay, hầu hết các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đều có câu lạc bộ thể dục thể thao, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh với 70 nghìn người tham gia luyện tập thường xuyên, đạt trên 30% dân số.

Để chuẩn bị cho Đại hội TDTT huyện, bắt đầu từ tháng 5/2017, UBND huyện tập trung chỉ đạo 100% xã, thị và các ngành tổ chức thành công đại hội TDTT cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng châm ngọn lửa truyền thống
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng thắp sáng ngọn lửa đại hội. Ngọn lửa sẽ cháy liên tục trong 4 ngày chức đại hội để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các VĐV. Ảnh: Cảnh Nam

Đại hội TDTT huyện Con Cuông lần thứ VIII có sự tham gia của VĐV đến từ 13/13 xã, thị trấn và 4 đơn vị, ngành trên địa bàn. Các VĐV tranh tài ở 8 môn gồm: Điền kinh, bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, cầu lông, bóng bàn và tung còn.

Đại hội TDTT là dịp để huyện Con Cuông biểu dương lực lượng, tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đặc biệt, trong công tác giáo dục thể chất ở trường học, xây dựng lực lượng VĐV mũi nhọn, nâng cao thành tích thể thao, nhất là các môn thể thao truyền thống của dân tộc...

Ngoài ra đây còn là dịp để huyện Con Cuông tuyển chọn những VĐV có thành tích cao nhất tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2018.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự đại hội. Ảnh: Cảnh Nam
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự đại hội. Ảnh: Cảnh Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Kha Thị Tím - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần tập luyện TDTT của người dân tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Đồng thời đề nghị, qua đại hội lần này, ngành Thể thao huyện nhà sẽ đánh giá lại phong trào thể dục thể thao quần chúng. Từ đó, củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, từng bước đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu thể dục thể thao cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Đồng diễn thể dục nhịp điệu do học sinh Trường Tiểu học thị trấn thực hiện để chào mừng đại hội. Ảnh: Cảnh Nam
Đồng diễn thể dục nhịp điệu do học sinh Trường Tiểu học thị trấn thực hiện để chào mừng đại hội. Ảnh: Cảnh Nam

Đại hội sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 29/11.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới