Gần 12 năm tù giam dành cho 5 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy

(Baonghean.vn) - Ngày 2/3, tại trung tâm xã biên giới Keng Đu, Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng mức hình phạt dành cho các đối tượng là gần 12 năm tù giam.

 » Giáo dân Nghệ An vạch trần sự biến chất của linh mục Nguyễn Đình Thục
 

Các đối tượng trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trong buổi xét xử lưu động với đông đảo bà con tham dự.
Các đối tượng trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trong buổi xét xử lưu động có đông đảo nhân dân tham dự. Ảnh: Lữ Phú.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn, các bị cáo Kha Văn Khăm (sinh 1986), Lương Văn Quang (sinh 1982), Lương Văn Bún (sinh 1982), Kha Văn Phăn (sinh 1977) cùng trú tại bản Xốp Thặp, xã Hữu Lập, và bị cáo Lương Văn Đại (sinh 1992) trú tại bản Hòm xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, bị các lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn tuyên phạt các bị cáo Kha Văn Khăm, và bị cáo Lương Văn Quang, 27 tháng tù giam, bị cáo Lương Văn Bún, và Kha Văn Phăn, 26 tháng tù giam, riêng bị cáo Lương Văn Đại, tái phạm lần 2. Trước đó vào năm 2012, Lương Văn Đại, đã bị TAND huyện Kỳ Sơn tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy, nên bị HĐXX tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Bí cáo Lương Văn Đại, tái phạm lần 2 nên bị HĐXX tuyên phạt 30 tháng tù giam. Ảnh: Lữ Phú.
Bị cáo Lương Văn Đại, tái phạm lần 2 nên bị HĐXX tuyên phạt 30 tháng tù giam. Ảnh: Lữ Phú.

Vụ án được xét xử lưu động với đông đảo người dân tới dự không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn có tác dụng tuyên truyền giáo dục pháp luật đến người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn như xã Keng Đu, khi nhận thức về pháp luật của đồng bào nơi đây vẫn còn nhiều hạn chế./.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới